Áp thấp gây mưa dông mạnh, các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Theo dự báo, từ ngày 26 đến hết ngày 27/10, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Áp thấp gây mưa dông mạnh, các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ ảnh 1Tàu cá của ngư dân Ninh Thuận và các tỉnh, thành vào neo đậu tại cảng Ninh Chữ (huyện Ninh Hải). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 270km, cách Ninh Thuận khoảng 250km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 22 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 10 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 10,5 đến 13,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên biển, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Từ chiều 26/10, khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ ngày 26 đến hết ngày 27/10, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ 100-200mm, có nơi trên 200mm; từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Do mưa lớn kéo dài nên từ ngày 26 đến 28/10, các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và thượng lưu sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức báo động 1 và báo động 2 và trên báo động 2. Đỉnh lũ trên sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận), sông La Ngà (Bình Thuận), thượng lưu sông Đồng Nai, các sông ở Nam Tây Nguyên lên mức báo động 2- báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Đồng Nai và khu vực Tây Nguyên.

Các chuyên gia cảnh báo để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông và diễn biến mưa, lũ để chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra.

[Các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó]

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ninh Thuận, Khánh Hòa đã kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ, tránh trú an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, đến sáng 26/10, tỉnh còn 205 phương tiện tàu, thuyền với 2.048 lao động đang hoạt động trên các vùng biển Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang; có 265 bè/4.680 lồng với 461 lao động đang hoạt động trên biển.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương thông báo cho các chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương đưa phương tiện vào các cảng cá tránh trú; thông báo vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các chủ tàu chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ngành có liên quan, chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để tổ chức tích trữ và xả lũ các hồ chứa đảm bảo đúng quy trình vận hành các hồ chứa nước; sẵn sàng các phương án ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực vùng hạ du; bảo đảm giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến giao thông liên xã.

Áp thấp gây mưa dông mạnh, các địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ ảnh 2Lực lượng chức năng đổ đá gia cố, bảo vệ tuyến đê biển Đông Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, đến sáng 26/10, toàn tỉnh có 331 tàu cá, với 1.978 thuyền viên đang hoạt động ở các vùng biển Trường Sa, Kiên Giang, khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận.

Cơ quan chức năng đã liên lạc được với toàn bộ số tàu cá này, trong đó có 6 tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày 25/10 đã tìm được vị trí neo đậu an toàn trên khu vực Trường Sa vào tối cùng ngày.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, qua đó có 6 điểm có nguy cơ sạt lở rất cao với tổng số 448 hộ với 5.070 người. Các địa phương chủ động sơ tán người dân đến khu vực an toàn; tổ chức cấm biển kể từ 18 giờ ngày 25/10, ngưng hoạt động cáp treo Vinpearl (thành phố Nha Trang) kể từ 10 giờ ngày 26/10.

Theo thống kê, khoảng 700 khách du lịch hiện đang lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó có 288 du khách (chủ yếu là khách nội địa) đang lưu trú tại các cơ sở ven biển và các đảo. Các cơ sở này đã nắm được thông tin, diễn biến của áp thấp để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn cho du khách.

Người dân trên các bè nuôi trồng thủy sản được các địa phương lên danh sách cụ thể với tổng số 2.818 bè nuôi trồng thủy sản và gần 8.000 lao động để chủ động di dời khi thời tiết diễn biến xấu hơn trong ngày 26/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục