Áp thấp nhiệt đới suy yếu, mưa to tại nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nhiều nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cần chủ động đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Đông Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 10/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ vĩ Bắc; 115,9 độ kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Trước sự diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 và đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới gần bờ, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai công tác phòng tránh áp thấp nhiệt đới gần bờ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, gió gây ra.

Cơ quan chức năng của tỉnh đã chỉ đạo các huyện ven biển, huyện đảo Lý Sơn, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các Sở, Ban, ngành liên quan triển khai công tác phòng tránh.

Các đồn biên phòng kiểm soát tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình áp thấp, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh.

Hiện nay, các đồn biên phòng tại 5 cửa biển trong tỉnh kiên quyết không cho các tàu thuyền ra khơi đánh cá nhằm hạn chế những thiệt hại đáng tiếc do áp thấp gây ra./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục