[Canada tăng nỗ lực thúc đẩy quan hệ với ASEAN]
Khitham dự các hội nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tại thủ đôBandar Seri Begawan của Brunei, Bộ trưởng EdFast nhấn mạnh các quốc gia thành viên ASEAN đang tạo ra những cơ hộilớn để các doanh nghiệp Canada tăng cường xuất khẩu, và CABC đang hợptác với khu vực nhà nước và tư nhân để xác định những cơ hội cũng như hỗtrợ các công ty Canada kinh doanh một cách thuận lợi trong môi trườngkhu vực ASEAN.
Tại Brunei, Bộ trưởng Fast cũng chỉ ra những nỗlực của Chính phủ Canada nhằm hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh củaCanada tại Đông Nam Á, trong đó có việc mở thêm một văn phòng thương mạimới tại Myanmar.
Ông Ed Fast cho biết các đại sứ quán và lãnh sự quánCanada tại các nước ASEAN sẵn sàng cung cấp những báo cáo mới, sâu vềchuyên ngành, cũng như những thông tin giá trị về thị trường ASEAN trongnhiều lĩnh vực.
Phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada chobiết Bộ trưởng Ed Fast có mặt tại Brunei trong các ngày 20-23/8 để thamdự Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN-Canada lần thứ hai và Hội nghị cấpcao kinh doanh và đầu tư ASEAN, được tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởngKinh tế ASEAN.
ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Canada.Kim ngạch xuất khẩu của Canada sang các nước ASEAN năm 2012 đạt 5 tỷUSD, tăng 15% so với năm 2010, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng nhưphân bón, máy móc, ngũ cốc, bột giấy, thiết bị điện và điện tử. Trongkhi đó, kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ của Canađa từ ASEAN, chủ yếu là máymóc, cao su và thiết bị điện tử, đạt 10,8 tỷ USD.
Quan trọng hơn, đầu tưcủa Canada vào các nước ASEAN đạt 7,7 tỷ USD trong năm 2011, cao hơnmức đầu tư 5 tỷ USD vào Trung Quốc đại lục và Ấn Độ cộng lại.
CABC được thành lập ngày 31/8/2012, với trọng tâm tăng cường hợp táctrong khu vực tư nhân giữa Canađa và các quốc gia thành viên ASEAN - mộttrong những khu vực tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Nhiệm vụcủa CABC là tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp Canada và ASEAN thảo luậnvề những thách thức và cơ hội, giúp tăng cường lợi ích của hai bên trongcác mối quan hệ thương mại và đầu tư gắn bó hơn, từ đó đưa quan hệCanada-ASEAN lên một tầm cao mới./.