ASEAN và Indonesia vừa ký Hiệp định nước chủ nhà

Hiệp định giữa ASEAN và Chính phủ Indonesia về vấn đề nước chủ nhà và quyền ưu đãi, miễn trừ cho Ban thư ký ASEAN đã được ký kết.
Ngày 2/4, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đã ký Hiệp định giữa ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về vấn đề nước chủ nhà và quyền ưu đãi, miễn trừ cho Ban thư ký ASEAN, hay còn gọi là Hiệp định Nước chủ nhà (Host Country Agreement).

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Marty Natalegawa khẳng định Hiệp định Nước chủ nhà là công cụ pháp lý quan trọng, thể hiện cam kết và sự hỗ trợ của Indonesia - nước chủ nhà của Ban thư ký ASEAN ở Jakarta đồng thời quy định những nhiệm vụ và trách nhiệm của hai bên cũng như các quyền ưu đãi, miễn trừ của Indonesia dành cho ASEAN.

Về phần mình, Tổng Thư ký Surin Pitsuwan đã đánh giá cao cam kết của Indonesia, đồng thời nêu bật ý nghĩa quan trọng của Hiệp định Nước chủ nhà và khẳng định Hiệp định sẽ gửi một thông điệp quan trọng tới thế giới về tầm quan trọng mà nước thành viên ASEAN đặt vào ASEAN, cũng như thể hiện vai trò quan trọng của Chính phủ Indonesia trong việc là nước chủ nhà và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của ASEAN và Ban thư ký ASEAN.

Tham dự lễ ký có Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN, Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện các nước thành viên tại ASEAN, quan chức cấp cao các nước ASEAN (SOM) và Ban thư ký ASEAN tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 và các hội nghị liên quan, diễn ra trong các ngày 2-3/4 tại Phnom Penh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục