ASEAN+3 chia sẻ kinh nghiệm phục hồi thị trường lao động

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 cam kết đạt được mục tiêu chung là phục hồi và tăng trưởng đồng đều và bền vững trong khu vực; đảm bảo công việc ổn định cho tất cả mọi người.
ASEAN+3 chia sẻ kinh nghiệm phục hồi thị trường lao động ảnh 1ASEAN+3 cam kết đảm bảo công việc ổn định cho tất cả mọi người. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 (ALMM+3, gồm ASEAN và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 12 đã được tổ chức mới đây tại Manila, Philippines, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lao động và Việc làm Philippines Bienvenido E. Laguesma.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, hội nghị đã chia sẻ kinh nghiệm phục hồi thị trường lao động trước tác động của đại dịch COVID-19, đồng thời thích ứng với sự chuyển đổi nhanh chóng trong thế giới việc làm do tiến bộ công nghệ, số hóa, xanh hóa các nền kinh tế và xã hội già hóa.

Hội nghị cam kết đạt được mục tiêu chung là phục hồi và tăng trưởng đồng đều và bền vững trong khu vực; đảm bảo công việc ổn định cho tất cả mọi người và hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là những người sống ở vùng nghèo và nông thôn, các đối tượng dễ bị tổn thương.

[Thái Lan nhập khẩu 400.000 lao động nước ngoài để phục hồi kinh tế]

Hội nghị ủng hộ 3 ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch 2022-2024 của Philippines về thúc đẩy công nghệ thông tin và truyền thông và số hóa để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số; hiện đại hóa nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực và tăng trưởng việc làm; phát triển nguồn nhân lực hiệu quả và bao trùm.

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ASEAN+3 về lao động hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng Đông Á có khả năng ứng phó và lấy ASEAN làm động lực; đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng bao trùm, phát triển bền vững.

Hội nghị cũng nhất trí hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp thông qua việc tăng cường hợp tác với các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp, cung cấp các dự án thí điểm xây dựng năng lực tại các nước thành viên ASEAN, trong đó tập trung thúc đẩy các kỹ năng kỹ thuật số và khởi nghiệp xanh, bền vững.

Cuối cùng, Hội nghị nhất trí tổ chức cuộc họp lần tới vào năm 2024 trong nhiệm kỳ Chủ tịch ALMM của Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục