Asiana Airlines mở lại đường bay Incheon-Bắc Kinh sau hơn 2 năm

Asiana Airlines cho biết trước mắt sẽ cung cấp một chuyến bay mỗi tuần và sẽ xem xét tăng cường số chuyến bay khi Trung Quốc rút ngắn thời gian cách ly với du khách nước ngoài xuống 10 ngày.
Asiana Airlines mở lại đường bay Incheon-Bắc Kinh sau hơn 2 năm ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines tại sân bay quốc tế Gimpo. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Ngày 23/7, sau hơn 2 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19, hãng hàng không lớn thứ 2 của Hàn Quốc Asiana Airlines đã khôi phục đường bay Incheon-Bắc Kinh.

Một chuyến bay với 141 hành khách đã rời sân bay quốc tế Incheon trong buổi sáng cùng ngày và đến sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc).

[Hàn Quốc thông báo nối lại 136 chuyến bay quốc tế từ tháng Sáu]

Trước đại dịch COVID-19, đường bay Incheon-Bắc Kinh là một tuyến đi lại chính giữa Hàn Quốc và Trung Quốc với khoảng 1,1 triệu lượt khách hàng năm.

Asiana Airlines cho biết trước mắt sẽ cung cấp một chuyến bay mỗi tuần vào Thứ Bảy và sẽ xem xét tăng cường số chuyến bay khi Trung Quốc rút ngắn thời gian cách ly với du khách nước ngoài từ 2-3 tuần xuống 10 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.