Assoturismo: Khách du lịch đến Italy mùa Hè năm nay dự báo tăng 20%

Ngành du lịch Italy dự báo sẽ đón 33 triệu lượt du khách ở các cơ sở du lịch chính thức từ tháng 6-8/2021, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020, và các du khách dự kiến dành 140 triệu đêm tại đây.
Assoturismo: Khách du lịch đến Italy mùa Hè năm nay dự báo tăng 20% ảnh 1(Nguồn: thepointsguy.com)

Hiệp hội du lịch Assoturismo Italian ngày 5/6 cho biết, số lượng khách du lịch đến Italy mùa Hè năm nay dự báo sẽ tăng 20% so với năm ngoái, trong bối cảnh nước này dần nới lỏng các hạn chế phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi khảo sát 2.185 công ty du lịch, Assoturismo cho biết, mùa Hè năm 2021 có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch.

Ngành du lịch Italy dự báo sẽ đón 33 triệu lượt du khách ở các cơ sở du lịch chính thức từ tháng 6-8/2021, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020, và các du khách dự kiến dành 140 triệu đêm tại đây.

[Italy: Đến năm 2023, du lịch mới có thể phục hồi hoàn toàn]

Sự phục hồi này dự báo sẽ mang lại cho ngành du lịch Italy khoảng 12,8 tỷ euro (15,6 tỷ USD) doanh thu. Mặc dù vậy, Assoturismo nhận định rằng mức tăng sẽ chưa thể phục hồi trở lại mức trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Trước dịch COVID-19, du lịch đóng góp 14% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy - nền kinh tế lớn thứ ba của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, đại dịch đã đẩy nước này vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Italy hy vọng trong năm 2021, khách du lịch nước ngoài tới nước này sẽ tăng 6,7 triệu lượt so với năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục