Hiện nay nhiều ngôn ngữ bản xứ tại Australia đang đứng trước nguy cơ mai một,thậm chí bị xóa sổ.
Một thống kê của Viện nghiên cứu về người bản xứ và người dân đảo TorresStrait (IATSS) cho thấy vào năm 1788 có tới hơn 250 loại ngôn ngữ được nói ởAustralia. Đến năm 2005 chỉ còn 145 thứ tiếng, trong đó, 110 thứ tiếng được xếpvào danh mục có nguy mục bị xóa sổ.
Hiện chỉ có 20 trong số 30 ngôn ngữ bản xứ được đánh giá là có khả năng tồntại.
Ủy ban thường trực các vấn đề về Người bản địa và Đảo Torres Strait cho haycần phải mất khoảng $90 triệu AUD mới có thể cứu các thứ tiếng này khỏi nguy cơbiến mất.
Giám đốc Ủy ban quốc gia Australia về người bản xứ (NCAFP), bà VenessaCurnow, cho biết sự trì trệ trong việc cấp ngân sách tài trợ, thiếu một chiếnlược để giải quyết vấn đề cũng như việc chấm dứt chương trình giáo dục song ngữtại lãnh thổ phía Bắc Australia là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả các ngônngữ bản địa có nguy cơ bị xóa sổ như hiện nay./.
Quang Minh/Sydney (vietnam+)