Australia: Công nghệ biến rác ôtô thành vật liệu mới

Phát minh gần đây của giáo sư Veena Sahajwalla, Australia đã hiện thực giấc mơ biến rác thải từ xe ôtô cũ thành loại vật liệu mới.
Phát minh gần đây của giáo sư Veena Sahajwalla ở Đại học New South Wales,Australia đã hiện thực giấc mơ biến rác thải từ xe ôtô cũ thành loại vật liệumới.

Phóng viên TTXVN tại Australia dẫn lời của giáo sư Sahajwalla, giám đốc Trungtâm Công nghệ và Nghiên cứu Vật liệu Bền vững (SMaRT) cho biết công nghệ mới nàysử dụng các bộ phận không thể tái chế của những xe ôtô cũ, cụ thể là chất silictrong kính, carbon trong các bộ phận làm bằng nhựa, cùng với các mảnh thép nhỏ,đưa qua một chu trình phản ứng để tạo ra một hợp kim silic sắt hoàn toàn mới.

Công nghệ trên vừa được công bố tại một cuộc hội thảo tổ chức tại Mỹ. Hợp kimmới sẽ được các nhà khoa học nghiên cứu, đánh giá kỹ trước khi đưa vào ứng dụngthực tế.

Giáo sư Sahajwalla cũng đã giành được giải thưởng Thách thức Sáng tạo củaAustralia năm 2012 cho phát minh tận dụng lốp xe cũ để sản xuất ra thép.

Phát minh này đã được đối tác của giáo sư Sahajwalla là Công ty OneSteel sửdụng, giúp giảm bớt hàng triệu lốp xe cũ thường phải chôn sâu trong lòng đất mộtcách lãng phí do không thể tái chế. Công nghệ biến lốp xe thành thép hiện cũngđược sử dụng trong nhiều dây chuyền sản xuất thương mại tại thành phố Sydney(bang New South Wales) và Melbourne (bang Victoria); đồng thời xuất khẩu sangThái Lan.

Hai quy trình công nghệ trên có sức hấp dẫn lớn trên phạm vi toàn cầu xuấtphát từ thực tế chi phí tách vật liệu thô cũng như xử lý hàng triệu tấn rác thảiở mức quá cao./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).