Australia điều tra nguyên nhân cá voi chết hàng loạt

Hơn 90 con cá voi chết dạt vào bờ hai hòn đảo nhỏ của Australia song các nhà sinh vật học chưa tìm ra nguyên nhân hiện tượng này.
Hơn 90 con cá voi chết đã dạt vào bờ hai hòn đảo nhỏ ở eo biển Bass, chia cáchđảo tasmania với phía nam của Australia.

Các nhà sinh vật học Australia đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân hiện tượngcá voi chết hàng loạt này.

Chiều ngày 3/11, một đoàn cá heo 13 con dạt vào bờ đảo King và một ngàysau, cách đó không xa tại hòn đảo nhỏ New Year người ta còn phát hiện được thêmhơn 80 cá thể.

Các nhà sinh vật học với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên đã làm việckhông biết mệt mỏi trong ngày 4/11 để giải cứu số cá heo mắc cạn này. Mặc dù đãnỗ lực hết sức, song hơn 70 con cá heo đã bị chết.

Theo giới chuyên gia, cùng một lúc hàng loạt cá heo đã dạt vào hai hòn đảocách nhau không xa đều có nguyên nhân giống nhau, song nguyên nhân khiến cá heochết hàng loạt vẫn chưa phát hiện được.

Theo Shelly Davison, đại diện đội cứu hộđảo tasmania, hiện có nhiều giả thuyết giải thích hiện tượng này, song chúng tôicũng không biết cái nào là đúng./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.