Australia liệt nhóm IS vào danh sách các tổ chức khủng bố

Australia liệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vào danh sách các tổ chức khủng bố để phản ánh sự mở rộng lãnh thổ hoạt động của nhóm này cũng như việc IS tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo.
Australia liệt nhóm IS vào danh sách các tổ chức khủng bố ảnh 1 Phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận đông (ISIL) tại một vị trí ở tỉnh Salaheddin, Iraq ngày 14/6. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, Văn phòng Tổng chưởng lý Australia ngày 12/7 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố chiểu theo Bộ luật Hình sự, thế chỗ trước đó của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) trong danh sách này.

Mặc dù IS và ISIL là cùng một tổ chức song Chính phủ Australia đã quyết định liệt vào danh sách đen cái tên IS để phản ánh sự mở rộng lãnh thổ hoạt động của nhóm này cũng như việc IS tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo.

Tuyên bố của Tổng Chưởng lý Australia gọi IS là “một trong những tổ chức khủng bố tàn bạo và hoạt động ráo riết nhất, tấn công vào những địa điểm công động đông người trong các kỳ nghỉ lễ và lễ hội tôn giáo nhằm gây thương vong tối đa và phô trương thanh thế. Hiện tổ chức này tiếp tục thu hút một lượng lớn các chiến binh nước ngoài, kể cả người Phương Tây.

Quyết định liệt IS vào danh sách trên có hiệu lực 3 năm và sau đó có thể tiếp tục được gia hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục