Australia mở chiến dịch quyên góp cứu gấu túi bị thương do cháy rừng

Số tiền quyên góp đã lên tới hơn 1 triệu AUD với sự tham gia của hơn 20.000 người đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh.
Australia mở chiến dịch quyên góp cứu gấu túi bị thương do cháy rừng ảnh 1Loài gấu túi tại Port Macquarie, bang New South Wales, Australia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số tiền quyên góp trên mạng để cứu những chú gấu túi bị thương trong các vụ cháy rừng dữ dội tại Australia đã lên tới hơn 1 triệu AUD (680.000 USD), trở thành chiến dịch quyên góp lớn nhất nước này trên nền tảng GoFundMe trong năm nay.

Các vụ cháy rừng dữ dội đã thiêu hủy nhiều vùng rộng lớn ở miền Đông Australia, có thể khiến hàng trăm con gấu túi thiệt mạng trong tháng này chỉ riêng ở bang New South Wales theo như dự đoán của các nhân viên chăm sóc động vật hoang dã, đồng thời tàn phá môi trường sống của loài động vật này.

Trước thực trạng trên, bệnh viện Port Macquarie chuyên chăm sóc gấu túi đã lập một trang quyên góp trên mạng để cung cấp các điểm nước uống tự động cho gấu túi rừng.

Số tiền quyên góp đã lên tới hơn 1 triệu AUD với sự tham gia của hơn 20.000 người đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh.

Như vậy, chiến dịch "Giúp những chú gấu khát nước do cháy rừng"  đã trở thành chiến dịch nhận được số tiền quyên góp nhiều hơn so với bất kỳ chiến dịch nào được khởi động trong năm nay tại Australia, và là chiến dịch nhận được sự ủng hộ lớn thứ hai kể từ khi nền tảng GoFundMe được tung ra tại Australia năm 2016.

[Gấu túi ở New South Wales có thể tuyệt chủng vào năm 2050]

Chiến dịch này nằm trong số 700 chiến dịch quyên góp tại Australia có liên quan tới các vụ cháy rừng được khởi động trên nền tảng GoFundMe trong 10 ngày qua.

Cho đến nay, tổng số tiền quyên góp đã lên tới 2 triệu AUD.

Chiến dịch hỗ trợ lính cứu hỏa và những người chịu ảnh hưởng của các vụ cháy rừng ở Australia đã nhận được số tiền quyên góp lớn thứ hai với 60.000 AUD.

Các vụ cháy rừng bùng phát tại Australia từ tháng 10 vừa qua đến nay đã khiến 6 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị tàn phá và 1,5 triệu hécta đất bị hư hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục