Australia tạo sân chơi để phát huy bản sắc văn hóa

Ngày hội đa văn hóa với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong cả tháng 3, tạo nên một không gian sôi động và tràn đầy tình bằng hữu.
Australia tạo sân chơi để phát huy bản sắc văn hóa ảnh 1Một góc Ngày hội đa văn hóa. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)

Australia đã kỷ niệm Ngày hội đa văn hóa (Harmony Day) với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong cả tháng 3, tạo nên một không gian sôi động và tràn đầy tình bằng hữu.

Với chủ đề “Vai trò của các nhà lãnh đạo trong đấu tranh chống phân biệt chủng tộc,” Ngày hội đa văn hóa tại Australia năm nay nhấn mạnh khả năng huy động ý chí chính trị để chống phân biệt chủng tộc, và các nhà tổ chức đã chọn cách tập hợp, kết nối các tâm hồn từ nhiều dân tộc vào những sân chơi văn hóa để phát đi thông điệp đó.

Rất nhiều sự kiện đã được tổ chức trong tháng 3/2014 ở Australia nhân dịp Ngày hội đa văn hóa. Riêng trong ngày 21/3 - Harmony Day, khoảng 6.500 hoạt động đã diễn ra trên cả nước. Các hoạt động kỷ niệm rất phong phú và đa dạng, như biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, chiếu phim, trao đổi sách, chia sẻ những nét ẩm thực độc đáo, khiêu vũ, thi vẽ tranh, kể chuyện, hay đơn giản là cùng ăn một bữa tiệc nước ngoài trời cộng đồng.

Để giáo dục trẻ em về tinh thần kết nối và hội nhập văn hóa, các trường học ở Australia đều tổ chức kỷ niệm Ngày hội đa văn hóa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, như khuyến khích học sinh mặc trang phục cổ truyền của dân tộc, trao đổi tìm hiểu về trang phục và tục lệ các dân tộc, thi vẽ tranh về chống phân biệt chủng tộc...

Thông điệp của mỗi bang đưa ra trong Ngày hội đa văn hóa không giống nhau, nhưng tựu chung lại vẫn là “Tôn trọng, Thấu hiểu, Chấp nhận và Hành động.”

Đánh dấu sự kết thúc tháng đa văn hóa, lễ hội ở Công viên Belmore, bang New South Wales gây ấn tượng sâu sắc cho du khách về không khí của tình bằng hữu. Lễ hội là nơi hội tụ của các nền văn hóa, với các gian hàng ẩm thực của các nước, các khu vui chơi mang đậm bản sắc của mỗi dân tộc và một chương trình văn hóa văn nghệ kéo dài gần một ngày.

Với đối tượng thể hiện là trẻ em, cuộc thi trang phục truyền thống các dân tộc, trình diễn văn nghệ, võ thuật, khiêu vũ, múa lân, múa sạp, đánh trống... đã thu hút và tạo sự hứng khởi đặc biệt cho du khách.

Ngày hội đa văn hóa được Australia tổ chức từ năm 1999 nhằm công nhận và kỷ niệm sự đa văn hóa của đất nước, trùng với Ngày thế giới chống phân biệt chủng tộc. Tới nay đã có hơn 30.000 sự kiện được tổ chức tại Australia để kỷ niệm ngày này./.

Australia tạo sân chơi để phát huy bản sắc văn hóa ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục