Australia-Trung Quốc leo thang căng thẳng về vấn đề nguồn gốc COVID-19

Trung Quốc có khả năng tẩy chay thịt bò, rượu, du lịch và các trường đại học của Australia để đáp trả việc Canberra kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về đại dịch COVID-19.
Đại sứ Trung Quốc tai Australia, ông Thành Cạnh Nghiệp. (Nguồn: Sky News)
Đại sứ Trung Quốc tai Australia, ông Thành Cạnh Nghiệp. (Nguồn: Sky News)

Australia đã đề nghị Đại sứ Trung Quốc Thành Cạnh Nghiệp giải thích cái gọi là mối đe dọa "sức ép kinh tế" để đáp trả việc Canberra hối thúc tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc và sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu với một tờ báo địa phương ngày 27/4, Đại sứ Thành Cạnh Nghiệp cho hay, các nhà tiêu dùng Trung Quốc có khả năng tẩy chay thịt bò, rượu, du lịch và các trường đại học của Australia để đáp trả việc Canberra gần đây kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về đại dịch COVID-19, vốn chọc giận gã khổng lồ châu Á - đối tác thương mại lớn nhất của Australia.

[Trung Quốc phản ứng việc Ấn Độ hủy đơn hàng bộ xét nghiệm COVID-19]

Ngày 28/4, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho biết, Đại sứ Thành Cạnh Nghiệp đã được Bộ trưởng Ngoại giao nước này triệu đến để làm sáng tỏ phát biểu của nhà ngoại giao Trung Quốc này.

Trên đài ABC, Bộ trưởng Birmingham nói: "Australia sẽ không thay đổi quan điểm chính sách của chúng tôi về các vấn đề sức khỏe cộng đồng chủ chốt do sức ép kinh tế  hay đe dọa gây sức ép kinh tế, giống như chúng tôi không thay đổi quan điểm chính sách trong vấn đề an ninh quốc gia."

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã công bố phần tóm tắt cuộc hội thoại trên trang web của phái bộ này vào chiều cùng ngày, theo đó ông Thành Cạnh Nghiệp đã "bác bỏ những lo ngại của phía Australia."

Theo thông báo này, ông Thành Cạnh Nghiệp cũng nhấn mạnh, thực tế rõ ràng rằng đề xuất trên là "một thủ đoạn chính trị"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục