An ninh ở Kabul được đặt trong tình trạng báo động cao.
Dự kiến ngày 20/10, bà Clinton gặp Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai để bànvề giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài 10 năm giữa Chính phủAfghanistan và lực lượng Taliban, kể từ khi chế độ Taliban nắm quyền ởAfghanistan bị lật đổ năm 2001 khi Mỹ đưa quân vào nước này.
Bà Clinton cũng sẽ trao đổi với ông Karzai về một hiệp định khung chiến lược dàihạn giữa Mỹ và Afghanistan mà Washington hy vọng được ký kết trong năm nay.
Nỗ lực của Chính phủ Afghanistan tìm kiếm hòa giải với Taliban đã gặp trở ngạikhi nhà đàm phán hàng đầu, ông Burhanuddin Rabbani, bị ám sát trong vụ đánh bomtại nhà riêng của ông ở thủ đô Kabul tháng trước.
Trong khi Mỹ đề xuất đàm phán hòa bình, lực lượng Taliban luôn nhấn mạnh điềukiện tiên quyết để đàm phán là quân đội nước ngoài phải rút khỏi Afghanistan.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ rút 33.000 binh sĩ vào cuối mùa Hè năm 2012 và hoàn thànhviệc chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho quân đội Afghanistan vào năm2014./.