Ba Lan tận dụng cây thông Giáng sinh để biến thành năng lượng sạch

Gỗ của những cây thông Giáng sinh sẽ được hun trong một chiếc nồi hơi đặc biệt ở nhiệt độ cao để biến thành nhiên liệu sưởi ấm cho hàng trăm căn hộ theo cách thân thiện với môi trường.
Ba Lan tận dụng cây thông Giáng sinh để biến thành năng lượng sạch ảnh 1Những cây thông Giáng sinh sẽ được biến thành nhiên liệu sạch để sưởi ấm. (Nguồn: magazine.com)

Chính quyền thủ đô Warsaw của Ba Lan đang phát động chiến dịch thu gom những cây thông Giáng sinh mà người dân đã không còn nhu cầu sử dụng, nhằm mục đích biến chúng thành năng lượng sinh học để sưởi ấm trong mùa Đông.

Phát biểu với giới truyền thông, đại diện Tòa thị chính Warsaw - bà Justyna Glusman cho biết sáng kiến này đã được thực hiện từ 5 năm qua, trong đó năm 2020 dự kiến sẽ thu được số lượng gỗ thông lớn nhất từ trước tới nay - hơn 1.200 tấn.

Theo giải thích của bà Justyna Glusman, số lượng gỗ thông thu thập được đủ để sưởi ấm tới 700 căn hộ có diện tích trung bình 60m2 theo một cách thân thiện với môi trường nhất.

[Thái Lan tái khởi động các dự án phát điện từ cỏ voi]

Gỗ thông sẽ được hun trong một chiếc nồi hơi đặc biệt ở nhiệt độ cao. Quá trình phát sinh ít khí thải gây hiệu ứng nhà kính hơn so với đốt than, mặc dù cần tới 2 tấn gỗ thông mới có thể tạo ra khối lượng năng lượng tương đương sản phẩm từ một tấn than.

Chiến dịch trên của chính quyền Warsaw rất có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều thành phố ở Ba Lan phải vật lộn để giảm tình trạng khói bụi.

Hiện tượng khói bụi đặc biệt gia tăng trong những tháng mùa Đông, trong đó một phần nguyên nhân là người dân đốt than chất lượng kém để sưởi ấm cho gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.