Bắc Bộ mưa dông về chiều, Trung Bộ có nắng nóng

Theo dự báo, không khí lạnh nhiều và ẩm khiến mưa dông về chiều ở Hà Nội và một số khu vực các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì.
Không khí lạnh nhiều, ẩm, nên mưa dông về chiều ở Hà Nội và một số khu vực các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì.

Nền nhiệt trong ngày đang tăng dưới tác động của vùng thấp phía Tây, nên tại thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ hôm nay (7/5) nhiệt độ từ 30-33 độ C.

Các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế hôm nay có nắng nóng, nhiệt độ từ 31-34 độ C, riêng vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà tĩnh có nơi nhiệt độ lên tới 35-37 độ C.

Trên biển, các vùng biển phía Nam trong đó có quần đảo Trường Sa sẽ có mưa nhỏ rải rác, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Hoàng Sa thời tiết tốt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã đưa ra dự báo chi tiết cho các vùng ngày 7/5.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển đêm nay có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ thấp nhất 23 độ C, cao nhất 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23 đến 34 độ, có nơi lên tới 37 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ các khu vực này từ 21 đến 34 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ khu vực này trong khoảng 25 đến 36 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục