Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ, ban ngày trời nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nên dễ gây hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.
Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/6, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ biến trên 38 độ C, riêng Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) trên 39 độ C.

Tại Bắc Bộ, ban ngày trời nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nên dễ gây hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 9 và ngày 10/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 10/6, khu vực này có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

[Nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở Trung Bộ]

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 10/6, trời nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Ngày 10/6, trời nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục