Bắc bộ trở rét, riêng vùng núi có rét đậm, rét hại

Bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ khiến khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trở rét từ đêm 15/12, riêng vùng núi phía bắc có rét đậm, rét hại.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm nay (15/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đó lan ra khu vực Bắc và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa và to.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc bộ và ngoài khơi Trung bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7; biển động mạnh; cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm nay trời trở rét, riêng vùng núi phía bắc có rét đậm, rét hại.

Phía Tây Bắc bộ ngày mây thay đổi, trời nắng, đêm nhiều mây có mưa rải rác, gió nhẹ. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi 8 - 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3, từ chiều nay gió trong đất liền chuyển đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Đêm trời trở rét, riêng vùng núi phía bắc có rét đậm, rét hại . Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Riêng Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, từ tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2 - 3, tối chuyển hướng đông bắc cấp 3 - 4. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió nhẹ, đêm gió sẽ chuyển hướng bắc đến tây bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Phía bắc khu vực này trở rét về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C và cao nhất từ 25 - 28 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục