Bắc Ninh cho phép học sinh đến trường học tập từ ngày 24/9

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh đến trường đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bắc Ninh cho phép học sinh đến trường học tập từ ngày 24/9 ảnh 1Chuẩn bị cơ sở vật chất học tập cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Hiên Vân, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Chiều 21/9, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Văn Luyến cho biết, căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép học sinh, học viên đến trường học tập từ ngày 24/9.

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông; các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, ngoại ngữ tin học; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, giáo dục kỹ năng sống thuộc các địa phương đang áp dụng trạng thái bình thường mới, địa phương thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg được đến trường, cơ sở giáo dục học tập.

Cụ thể, đối với bậc Tiểu học, học sinh các khối lớp 1, 2, 5 học buổi sáng; khối lớp 3, 4 học buổi chiều. Bậc Trung học Cơ sở, khối lớp 6, 9 học buổi sáng; lớp 7, 8 học chiều.

Bậc Trung học Phổ thông và Giáo dục thường xuyên, lớp 10, 12 học sáng; lớp 11 học chiều.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh, học viên đến trường thực hiện nhiệm vụ học tập, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

[Xây dựng kịch bản dạy học theo từng tháng, phù hợp với từng vùng]

Trước đó, ngày 15/9, tỉnh Bắc Ninh cho phép học sinh một số lớp đến trường học tập.

Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục ở các địa phương đang ở trạng thái "bình thường mới" và thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg, học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 5 bậc Tiểu học; học sinh lớp 6 và lớp 9 bậc Trung học Cơ sở; học sinh lớp 10 và lớp 12 Trung học Phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ được chia lớp thành 2 ca, học sáng hoặc chiều. Mỗi ca bố trí 50% số học sinh đến trường để đảm bảo giãn cách.

Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục triển khai học trực tuyến theo kế hoạch đến khi có thông báo mới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 5/5 đến nay, tỉnh ghi nhận 1.873 ca mắc COVID-19. Đến nay, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19; 125/126 xã, phường được xếp loại bình thường mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.