Bắc Ninh: Đồng bào Công giáo đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc tham gia tích cực của đồng bào Công giáo trong Giáo phận Bắc Ninh qua các cuộc vận động lớn do Chính phủ và MTTQ Việt Nam phát động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 5 từ phải) chúc mừng Giám mục Tòa Giám mục Bắc Ninh Đỗ Quang Khang cùng các tu sỹ, giáo dân. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 5 từ phải) chúc mừng Giám mục Tòa Giám mục Bắc Ninh Đỗ Quang Khang cùng các tu sỹ, giáo dân. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Nhân dịp Đại lễ Phục sinh năm 2024, chiều 27/3, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời chúc mừng đến Giám mục Đỗ Quang Khang cùng các linh mục, tu sỹ, các chức sắc và toàn thể người theo đạo tại Giáo phận Bắc Ninh một mùa Đại lễ Phục sinh năm 2024 an lành, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của các giám mục, linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận Bắc Ninh vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cũng như tham gia tích cực vào các cuộc vận động lớn do Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng dưới sự dẫn dắt của Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh cùng các linh mục, tu sỹ, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần, trách nhiệm công dân, “sống tốt đời, đẹp đạo,” thực hiện có hiệu quả đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.”

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Giám mục Đỗ Quang Khang cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với linh mục, tu sỹ, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong Giáo phận; đồng thời khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, bà con theo đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục