Bắc Ninh lắp đặt camera giám sát an ninh tại các chốt kiểm soát dịch

Dữ liệu từ camera được truyền trực tiếp về Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh, có khả năng chia sẻ, phân quyền sử dụng và phân tích, giúp truy vết các trường hợp nghi ngờ khi cần.
Bắc Ninh lắp đặt camera giám sát an ninh tại các chốt kiểm soát dịch ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt cho người vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại chốt kiểm soát dịch bệnh xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng cho biết để ứng phó với diễn biến nhanh của dịch COVID-19 tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (nơi ở của ba ca bệnh COVID-19 số 1565, 1652 và 1702), tỉnh Bắc Ninh lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực này.

Tỉnh đã lắp đặt 2 camera giám sát tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Dữ liệu từ các camera này được truyền trực tiếp về Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh (đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông), có khả năng chia sẻ, phân quyền sử dụng và phân tích, giúp các cơ quan chức năng truy vết các trường hợp nghi ngờ khi cần thiết.

Liên quan đến các ca mắc COVID-19, tỉnh đã rà soát được gần 7.000 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có 152 trường hợp F1, 1.513 trường hợp F2, trên 5.000 trường hợp F3.

[Bắc Ninh: Khẩn trương xét nghiệm, khoanh vùng các ca liên quan đến dịch]

Thực hiện công tác truy vết, sàng lọc, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19, từ ngày 28-31/1, toàn tỉnh lấy trên 2.200 mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Kết quả, với 140 mẫu của F1, có 3 mẫu dương tính, 137 mẫu âm tính; 812 mẫu của F2 đều có kết quả đều âm tính. Ngoài ra, tỉnh lấy trên 1.200 mẫu của cán bộ y tế, người bệnh có yếu tố nguy cơ, chuyên gia, người đã đi đến, về từ thành phố Chí Linh (Hải Dương), sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh)…, 100% kết quả âm tính.

Tỉnh cũng tiến hành rà soát, thống kê những người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh trong thời gian từ ngày 1/1/2021 và sân bay quốc tế Vân Đồn từ ngày 5/1/2021.

Đến nay, có gần 2.000 người đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh và 24 người đã từng đi đến, về từ Sân bay quốc tế Vân Đồn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục