Bác sỹ Đồng Nai cứu sống thai nhi và sản phụ bị vỡ tử cung

Nếu mổ chậm khoảng 30 phút khi cơn co nhiều lên thì sản phụ 47 tuổi sẽ bị vỡ tử cung hoàn toàn, thai nhi chui ra ổ bụng, mất máu nhiều, tỷ lệ tử vong cả mẹ và con lên đến 100%.
Bác sỹ Đồng Nai cứu sống thai nhi và sản phụ bị vỡ tử cung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đến ngày 29/12, tình trạng sức khỏe của mẹ con sản phụ Châu Thị N (47 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) bị vỡ tử cung không hoàn toàn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Trước đó, ngày 21/12, sản phụ Châu Thị N nhập viện trong tình trạng đau chuyển dạ bình thường và được chỉ định mổ chủ động.

Tuy nhiên, khi mổ chủ động, các bác sỹ Khoa Sản Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán phát hiện sản phụ đã bị vỡ tử cung không hoàn toàn, may mắn chưa bị vỡ phúc mạc.

Các bác sỹ đã tiến hành đưa thai nhi ra ngoài, hồi sức khẩn cấp, cứu sống cháu bé. Sản phụ Châu Thị N được khâu phần tử cung bị vỡ, hồi sức, truyền máu, giúp qua cơn nguy kịch.

[Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung, thai nhi chui vào ổ bụng]

Trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật, bác sỹ Chu Văn Nghĩa, Khoa Sản Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, cho biết sở dĩ các bác sỹ không phát hiện sản phụ đã bị vỡ tử cung do đây là lần sinh con thứ 3, đã có 2 vết mổ cũ, vết vỡ tử cung nằm ngay trên vết mổ cũ nên sẽ vỡ luôn chứ không có dấu hiệu dọa vỡ trước đó.

Theo bác sỹ Chu Văn Nghĩa, trường hợp sản phụ Châu Thị N cũng là trường hợp đặc biệt do bệnh nhân đã nhiều tuổi, bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, bị gù, tỷ lệ tương quan giữa thai trong bụng và thể trạng người mẹ không được bình thường nên nguy cơ vỡ tử cung rất cao.

Nếu không được xử lý kịp thời, mổ chậm khoảng 30 phút khi cơn co nhiều lên thì sản phụ sẽ bị vỡ tử cung, thai nhi chui ra ổ bụng, mất máu nhiều, tỷ lệ tử vong cả mẹ và con lên đến 100%.

Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán khuyến cáo, đối với những sản phụ đã từng sinh mổ thì nên cẩn trọng, chú ý hơn trong việc điều trị và theo dõi thai kỳ, tránh tình trạng nguy cơ vỡ tử cung do các vết mổ trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

“Trái tim cho em” đến với các tỉnh không chỉ để phát hiện những em bé mắc tim bẩm sinh, mà để mở ra hy vọng chữa trị cho những hoàn cảnh thiếu thốn. (Ảnh: Viettel)

Cuộc tìm kiếm và vá lại những 'trái tim lỗi '

Nhận diện sớm những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh là "chìa khóa vàng" nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

Khám chữa bệnh cho người bệnh. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Hệ thống y tế đa cực, đưa y tế đến gần dân

Nếu hệ thống y tế đa tầng là công cụ hữu hiệu chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân thì đa cực là lời giải cho bài toán tổ chức không gian y tế của đô thị hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.