Bàn giao 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cho công an Quảng Ninh

Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Phước đã bàn giao 3 người nhập cảnh trái phép cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Bàn giao 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cho công an Quảng Ninh ảnh 1Dẫn giải 3 công dân Trung Quốc ra khỏi khu vực cách ly để bàn giao cho công an tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 24/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước hoàn tất bàn giao 3 công dân quốc tịch Trung Quốc đã hoàn thành thời gian cách ly y tế 14 ngày cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 9/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước nhận được tin báo về 3 công dân quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào Việt Nam từ ngày 5/1.

Sau đó di chuyển đến địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bằng xe khách thì bị Công an huyện Bù Đăng phát hiện, đưa vào cách y tế bắt buộc tại khu cách ly y tế tập trung thuộc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Phước.

[Tăng cường kiểm soát tình trạng vượt biên trái phép qua biên giới]

Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 âm tính 2 lần, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ra quyết định về việc hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và bàn giao người cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Cụ thể trong các ngày 5 và 6/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 3 đối tượng tổ chức cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Móng Cái, Quảng Ninh để vào các tỉnh, thành phía Nam, sau đó sẽ sang nước khác.

Trong 9 người Trung Quốc bị phát hiện tại đường dây này có 3 người đã di chuyển vào Bình Phước bằng xe khách và bị lực lượng chức năng phát hiện tại huyện Bù Đăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục