Không còn tiếng súng nhưng những người lính năm xưa vẫn đang viết tiếp bản hùng ca thời bình. Giữa lòng "trái tim" Phố núi Pleiku, chuỗi sự kiện từ 18 đến 19/5 để tổng kết 10 năm học tập Bác, đảm bảo an toàn giao thông và tập huấn tuyên giáo 2026 do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức không chỉ là những báo cáo con số mà là lời khẳng định về một tinh thần đổi mới, trách nhiệm và sự nhạy bén trước vận hội của kỷ nguyên số.
Khát vọng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết
Sáng tháng Năm tại Gia Lai, nắng vàng rót xuống Quảng trường Đại Đoàn Kết. Trong không khí trang nghiêm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 365 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước đã cùng hội tụ.
Đây không đơn thuần là một buổi lễ báo công mà là điểm chạm giữa truyền thống và hiện đại, nơi những giá trị đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng những hành động thực tế vì dân, vì nước.
10 năm thực hiện Chỉ thị 05: Khi "học Bác" trở thành hơi thở cuộc sống
Nhìn lại chặng đường 10 năm (2016-2026), việc học tập và làm theo Bác trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thoát khỏi những khuôn mẫu hành chính để đi vào chiều sâu tâm thức của từng hội viên.
Những con số biết nói như tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm ngoạn mục từ 4,8% (năm 2016) xuống chỉ còn 1,22% hiện nay; xây mới 23.000 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 1.150 tỷ đồng; vận động hiến hơn 1,5 triệu m2 đất để xây dựng nông thôn mới.
Không dừng lại ở con số, những mô hình như “5+1” (5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo) tại Vĩnh Long hay “2 xóa, 3 giúp” tại Gia Lai đã trở thành những "nguồn năng lượng gốc" cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.
"Học Bác từ những việc nhỏ nhất và làm theo Bác bằng công việc hằng ngày" đã trở thành kim chỉ nam để mỗi người lính cựu chiến binh già trẻ tự soi, tự sửa, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
"Chiến trường" không tiếng súng: Bảo vệ sự bình yên trên mỗi cung đường
Từ triết lý "nâng niu tất cả chỉ quên mình" của Bác, các cấp Hội cựu chiến binh đã mang tinh thần gương mẫu ấy ra giữa đời thường, đặc biệt là trên mặt trận an toàn giao thông.
Năm 2025, giữa bối cảnh hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, các cựu chiến binh vẫn là những "cột mốc sống" trên các cung đường. Sự hiện diện của 594 "Tổ cựu chiến binh tự quản" tại Hưng Yên hay mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu” vùng đồng bào Khmer tại Cần Thơ đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước: số vụ tai nạn giao thông giảm 22,21%, số người chết giảm 6,35% và số người bị thương giảm gần 30%.
Hình ảnh những người lính năm xưa đứng phân luồng tại cổng trường học, hay bền bỉ "ông kể cháu nghe" để giáo dục thế hệ trẻ về văn hóa giao thông đã trở thành biểu tượng đẹp về sự tận tụy. Đúng như Thường trực Trung ương Hội khẳng định: “An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và sự bình yên của toàn xã hội."
Bước vào kỷ nguyên số: AI và "thế trận" lòng dân trên không gian mạng
Điểm nhấn mang tính đột phá của chuỗi hoạt động lần này chính là Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2026. Khi thế giới bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," những người lính không đứng ngoài cuộc cách mạng số.
Lần đầu tiên, những khái niệm như AI, Deepfake, ChatGPT, Sora hay Veo3 được đưa vào chương trình tập huấn một cách bài bản. Các đại biểu được hướng dẫn cách sử dụng công cụ Hive AI Detector để nhận diện thông tin xấu độc, ứng dụng AI để xây dựng nội dung tuyên truyền hiện đại.
Thế trận lòng dân nay đã được mở rộng lên không gian mạng. Hội xác định "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu," sử dụng sức mạnh của Internet và nền tảng số để lan tỏa những câu chuyện tử tế. Mỗi hội viên cựu chiến binh giờ đây không chỉ bảo vệ biên cương bằng xương máu, mà còn là một chiến sĩ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên từng smartphone, từng tài khoản mạng xã hội.
Quyết tâm mới từ Phố núi
Chuỗi hoạt động tại Gia Lai khép lại, nhưng lại mở ra một hành trình mới. Hội cựu chiến binh Việt Nam bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng với một tâm thế: Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu quả.
Tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới là sự hòa quyện giữa bản lĩnh sắt thép của người lính và trí tuệ, sự nhạy bén của công dân số. Với quyết tâm học tập Bác suốt đời, những người cựu chiến binh đang khẳng định vị thế là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và là cầu nối vững chắc với nhân dân trên mọi mặt trận./.
Người cựu chiến binh tô thắm thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế
Từ chiến trường trở về mặt trận kinh tế, cựu chiến binh Trần Văn Phú đã chứng minh rằng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn là hành trang quý giá giúp người lính vượt qua mọi thử thách.