Theo các nhà khoa học, tình trạng băng tan ở châu Nam Cực và Greenland đangkhiến cho lượng nước biển không ngừng gia tăng.
Dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn,lượng lớn nước biển sẽ chảy tới khu vực xích đạo, qua đó khiến cho “vòng eo” củaTrái Đất phình to. “Vòng eo” là khu vực rộng nhất của Trái Đất.
Vào khoảng 20.000 năm trước, sau khi thời đại Băng Hà kết thúc Trái Đất bắtđầu “gầy đi."
Theo nhà khoa học John Wahar, thuộc Đại Colorado, Mỹ, tốc độ băng tan ở haicực Trái Đất lên tới 382 tỷ tấn/năm, vì thế nó đang triệt tiêu hiệu ứng “gầy đi”của Trái Đất./.