Bão cát làm rối loạn hàng hải, hàng không Ai Cập

Các trận bão cát tại Ai Cập khiến các cảng biển phải đóng cửa, giao thông tại kênh đào Suez rối loạn và hàng không phải hủy chuyến.
Các trận bão cát từ ngày 11/12 đã làm giảm tầm nhìn trên khắp quốc gia Ai Cập khiến các cảng biển phải đóng cửa và gây ra tình trạng rối loạn giao thông tại kênh đào Suez.

Sân bay quốc tế thủ đô Cairo đã phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp vì tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 300m do cát và bụi bao phủ khắp thủ đô.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngành hàng không Ai Cập cho biết nhiều chuyến bay bị hủy bỏ hoặc phải chuyển hướng. Ngoài ra, 26 tàu biển đã bị cấm vào kênh đào Suez từ Địa Trung Hải và 29 tàu khác từ biển Đỏ sẽ phải vào kênh này chậm ba tiếng.

Có tới tám cảng trên biển Đỏ cũng như các cảng tại Alexandria, Dekheila thuộc biển Địa Trung Hải đã đóng cửa trong hai ngày liên tiếp kể từ ngày 11/12.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng thời tiết xấu sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày 13/12, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở nhà để tránh bão cát.

Theo Cơ quan khí tượng Ai Cập, nhiệt độ trung bình đã giảm 7 độ C kể từ tối 10/12, trong khi ở bờ biển phía Bắc, những khu vực quanh biển Đỏ và bán đảo Sinai của nước này đang phải hứng chịu bão và mưa lớn./.

(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục