Bảo hiểm đã chi 434 tỷ đồng bồi thường cho khách hàng thiệt hại do Bão Yagi

Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết hiện chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ khách hàng về việc bồi thường chậm hoặc từ chối bồi thường khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo hợp đồng bảo hiểm.

Tính đến ngày 31/10, các công ty bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường hơn 434,4 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão Yagi. (Ảnh: Vietnam+)
Tính đến ngày 31/10, các công ty bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường hơn 434,4 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão Yagi. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 7/11, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 31/10, các công ty bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường hơn 434,4 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão Yagi, con số này bao gồm cả hỗ trợ cho các trường hợp thương vong và thiệt hại tài sản.

Trong số đó, các công ty bảo hiểm đã ghi nhận 103 trường hợp tử vong và thương tật, với tổng số tiền ước tính phải chi trả quyền lợi bảo hiểm là khoảng 21,25 tỷ đồng.

Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tiếp nhận 14.772 trường hợp thiệt hại, liên quan đến các loại bảo hiểm về sức khỏe, tài sản kỹ thuật, xe cơ giới, thân tàu, và nông nghiệp. Tổng số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã tạm ứng bồi thường là 416,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết hiện chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào từ khách hàng về việc bồi thường chậm hoặc từ chối bồi thường khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo hợp đồng bảo hiểm.

Trước đó, bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn ngay sau khi bão tan (25/9), yêu cầu các công ty bảo hiểm tăng cường hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường, thiết lập đường dây nóng 24/7 và khẩn trương giám định thiệt hại, tạm ứng và thanh toán bồi thường cho khách hàng.

Tiếp đó, Bộ Tài chính có công văn số 11438/BTC-QLBH (ngày 23/10) gửi các doanh nghiệp bảo hiểm về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP và đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường…, đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định, từ đó hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão lũ sớm ổn định cuộc sống, hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính cũng cho biết đã tích cực, khẩn trương phối hợp với các công ty bảo hiểm để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do bão Yagi. Theo đó, việc bồi thường được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số