Bão lớn hoành hoành tại Anh, Ireland và Slovenia

Tại Anh, Ireland và Slovenia, hàng ngàn gia đình phải sơ tán, nhiều ngôi nhà bị phá hủy do đợt mưa bão kèm tuyết kéo dài từ đầu tháng.

Hàng chục nghìn người Anh đang trải qua ngày thứ hai không có điện do hậu quả của mưa bão, trong khi một trận bão nữa dự báo sẽ ''tấn công'' nước này trong mùa Đông được đánh giá là ''ẩm ướt'' nhất trong vòng 250 năm qua tại ''xứ sở sương mù.''

Ngày 14/2, chỉ hai ngày sau khi trận mưa bão mạnh quét qua Anh khiến một người thiệt mạng, mưa, tuyết kết hợp với gió mạnh được dự báo tiếp tục tràn vào miền Nam nước này.

Vào cuối tuần, nước sông Thames được dự báo sẽ đạt mức cao nhất trong vòng 60 năm, có thể khiến khu vực Tây London, nơi quân đội đang triển khai cứu trợ, ngập trong nước.

Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, trong đó có phương án tìm kiếm cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU), để đối phó với thiên tai đang tấn công nước Anh.

Ông Cameron cho biết khoản trợ cấp 5.000 bảng Anh (8.300 USD) có thể sẽ dành cho các doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng sau trận bão.

Tại Ireland, hơn 165.000 hộ gia đình vẫn bị mất điện trong ngày 13/2 sau khi cơn bão lớn được các chuyên gia thời tiết nhận định là trận bão tồi tệ nhất ở Ireland từ 16 năm qua, tràn vào nước này.

Số lượng lớn các chuyến tàu, phà và xe buýt bị đình trệ vào ngày 12/2, hai sân bay Shannon và Cork tạm thời đóng cửa. Gió mạnh, tới 160km/giờ, làm đổ cây, đường dây điện và tốc nhiều mái nhà, khiến nhiều phương tiện giao thông bị hư hại.

Trong khi đó, Slovenia cũng đang phải chịu hậu quả của đợt bão tuyết kéo dài kể từ đầu tháng.

Bộ trưởng Bộ Hạ tầng cơ sở và Quy hoạch không gian Samo Omerzel cho biết thiệt hại do trận bão gây ra ước tính lên tới 120 triệu euro (164 triệu USD), bao gồm thiệt hại về mạng lưới đường sắt và đường bộ.

Ngành năng lượng chịu thiệt hại đáng kể với nhiều đường dây điện đã bị đứt do bão tuyết và cây đổ.

Chính phủ Slovenia đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả do bão. Hơn 10.000 nhân viên bảo dưỡng điện, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và lực lượng quân đội được huy động tham gia công tác cứu trợ thiên tai.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Slovenia tuyên bố nước này có thể sẽ cần tới khoản viện trợ thiên tai từ EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục