Bão tuyết và băng giá bất thường ở châu Âu, Mỹ

Trong ngày 20/12, nhiều nước châu Âu và Mỹ tiếp tục hứng chịu bão tuyết và băng giá bất thường, khiến hoạt động giao thông tê liệt.
Nhiều nước châu Âu trong ngày 20/12 tiếp tục phải hứng chịu các trận bão tuyết và băng giá bất thường, khiến các hoạt động giao thông bị tê liệt, hàng chục nghìn du khách bắt đầu kỳ đi nghỉ nhân dịp Giáng sinh, đã bị mắc kẹt tại các ga tàu hỏa, ngoài đường phố và sân bay.

Trong hơn hai ngày qua, các chuyến tàu cao tốc Eurostar ngừng hoạt động đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 50.000 hành khách ở Anh và Pháp. Hơn 2.000 người đã phải qua đêm trong đường hầm dưới biển, nhiều người trong số này không có thức ăn và đồ uống.

Tại Pháp, các quan chức hàng không dân sự nước này đã ra lệnh hoãn khoảng 40% các chuyến bay cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris (Pháp) và sân bay Orly đến giữa buổi chiều 20/12 do tuyết rơi dày.

Trong khi đó, tại thủ đô Brussels, Bỉ, chính quyền thành phố đã phải ra lệnh ngừng hoạt động của tất cả các chuyến bay do tuyết tiếp tục rơi dày đặc.

Ngoài ra, các chuyến tàu cao tốc tới Paris và Amsterdam (Hà Lan) cũng được lệnh tạm hoãn.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên hãng tin AFP, người phát ngôn sân bay quốc tế Brussels cho biết sẽ làm mọi cách nhanh nhất có thể để các chuyến bay hoạt động trở lại, tuy nhiên, điều này vẫn phải phụ thuộc vào yếu tố thời tiết.

Tuyết rơi dày cũng khiến các trận đấu bóng ở nước này trong ngày 20/12 bị hủy bỏ.

Tại Ba Lan, chỉ trong hai ngày 19-20/12, số người chết ở nước này vì giá rét bất thường đã lên đến 29 người khi nhiệt độ về đêm ở một số nơi xuống tới mức thấp âm 20 độ C. Theo cảnh sát, phần lớn các nạn nhân đều là những người vô gia cư hoặc những người uống rượu say bất cẩn, ngủ quên ngoài trời.

Tại Đức, nhiệt độ về đêm ở hầu hết các thành phố nước này đã giảm xuống mức thấp từ âm 15 đến âm 20 độ C.

Sáng 19/12, cảnh sát Đức cho biết đã phát hiện một người đàn ông vô gia cư ở thành phố Mannheim bị chết cóng.

Theo cảnh sát, người đàn ông này đã ngủ ngoài trời sau khi uống rượu.

Trong khi đó, tại Phần Lan, ít nhất đã có 4 người chết vì tai nạn giao thông do bão tuyết.

Tuyết rơi dày và nhiệt độ giá lạnh đã gây nhiều thiệt hại cho Italy. Các tuyến đường trơn trượt do băng tuyết đã gây cản trở việc vận chuyển cung cấp sữa và hàng nông sản. Băng giá cũng gây thiệt hại cho các cây ăn quả, rừng ôliu và các vườn nho.

Trong khi đó, trận bão tuyết lớn kỷ lục vừa qua đã khiến các sân bay phải đóng cửa và gây cản trở giao thông trên các tuyến đường qua vùng Đông Bắc Mỹ. Trận bão tuyết này khiến hàng trăm nghìn người dân ở một số khu vực phải chịu cảnh mất điện cũng như làm ảnh hưởng tới họat động mua sắm của người dân trong dịp mua sắm cuối tuần lớn nhất trước lễ Giáng sinh.

Nhiều nhà thờ trong vùng đã phải hoãn các hoạt động trong ngày 20/12, khi chính quyền địa phương yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng thông báo ngày 21/12 sẽ tạm đóng cửa các trường học ở một số khu vực trong vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục