Bảo vệ cuộc sống và quyền phụ nữ là ưu tiên hàng đầu của LHQ

Tổng Thư ký Guterres cho rằng vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thế giới phải cam kết làm tốt hơn, đấu tranh vì cuộc sống và quyền của phụ nữ và các bé gái ở khắp mọi nơi.
Bảo vệ cuộc sống và quyền phụ nữ là ưu tiên hàng đầu của LHQ ảnh 1Phụ nữ tại khu lều tạm ở Managil, bang al-Gezira, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, hãng tin Kyodo dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết theo các dự báo mới nhất, sẽ cần thêm 300 năm để đạt được bình đẳng giới hoàn toàn khi tiến bộ về quyền của phụ nữ trên thế giới đang bị thụt lùi. 

Theo Tổng Thư ký Guterres, trong các cuộc khủng hoảng như xung đột ở Ukraine, tình trạng khẩn cấp về khí hậu, phụ nữ và các bé gái là đối tượng chịu tác động đầu tiên và nghiêm trọng nhất.

Quyền của phụ nữ đối với thân thể và quyền tự chủ đối với cuộc sống của họ đang bị phủ nhận.

Điều này càng thể hiện rõ qua các thống kê như cứ 10 phút lại có 1 phụ nữ hoặc 1 bé gái bị thành viên trong gia đình hoặc bạn tình sát hại và cứ 2 phút lại có 1 phụ nữ tử vong khi đang mang thai hoặc sinh nở. Đa số những trường hợp tử vong này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.      

Chính vì vậy, Tổng Thư ký Guterres cho rằng vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thế giới phải cam kết làm tốt hơn, phải đảo ngược những xu hướng tồi tệ này, đấu tranh vì cuộc sống và quyền của phụ nữ và các bé gái ở khắp mọi nơi.

Ông khẳng định đây là một trong những ưu tiên cốt lõi của ông và là nhiệm vụ trọng tâm của Liên hợp quốc.

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc cho biết năm nay, Ngày Quốc tế Phụ nữ tập trung vào mục tiêu thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới.

[Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ quyền phụ nữ trên thế giới]

Trên thế giới, nam giới có thể làm việc trực tuyến nhiều hơn nữ giới tới 21% và tỷ lệ này là hơn 50% ở những nước có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, ngay cả những nước giàu nhất thế giới, thực trạng này cũng tồn tại vì những định kiến dựa trên giới tính và thành kiến lịch sử.

Trong ngành công nghệ, tỷ lệ nam giới làm việc gấp đôi nữ giới. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tỷ lệ này gấp 5 lần.

Bảo vệ cuộc sống và quyền phụ nữ là ưu tiên hàng đầu của LHQ ảnh 2Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 9/2/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tổng Thư ký Guterres, sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là kết quả của nhiều thế kỷ mà tư tưởng gia trưởng, phân biệt đối xử và định kiến thống lĩnh.

Từ năm 1901, nữ giới chỉ chiếm 3% trong số những người đoạt giải thưởng Nobel lĩnh vực khoa học. Trong khi đó, trên không gian mạng, nữ giới, trong đó có cả các nhà khoa học và nhà báo, thường là mục tiêu của những phát ngôn kỳ thị và lạm dụng giới tính.

Ông Guterres nhấn mạnh cần hành động trên nhiều mặt để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái có thể đóng góp đầy đủ cho tri thức của thế giới thông qua khoa học và công nghệ; phải phá bỏ các rào cản, từ dữ liệu mang tính phân biệt đối xử tới các định kiến ngăn cản các bé gái học các môn khoa học ngay từ khi còn nhỏ.

Những người ra quyết định trên tất cả các lĩnh vực cần tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của nữ giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, bình đẳng giới không thể tự có mà cần được ưu tiên và theo đuổi. Cách tiếp cận này đang mang lại kết quả ở Liên hợp quốc, nơi đang có chiến lược riêng vì sự bình đẳng giới.

Ngoài ra, cũng cần hành động để tạo ra môi trường số an toàn cho phụ nữ. Liên hợp quốc đang làm việc với các chính phủ, khu vực tư và các tổ chức khác về một bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm những tác hại và gia tăng trách nhiệm trên các nền tảng số trong khi vẫn bảo vệ quyền tự do biểu đạt.

Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái là cách đảm bảo nhất để nâng cao tinh thần cho tất cả mọi người, các cộng đồng và các nước cũng như để đạt được mục tiêu của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục