Bất ngờ phát hiện thí sinh có F, các hội đồng thi linh hoạt xử lý

Trong ngày thi đầu tiên, hội đồng thi ở các địa phương như Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình... đã phát hiện các trường hợp thí sinh là F0, F1, F2.
Bất ngờ phát hiện thí sinh có F, các hội đồng thi linh hoạt xử lý ảnh 1Thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một số địa phương đã bất ngờ phát hiện các trường hợp thí sinh thuộc diện F1, F2, thậm chí F0. Các hội đồng thi đã nhanh chóng và linh hoạt xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các thí sinh và cán bộ coi thi.

Bất ngờ phát hiện thí sinh có F

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong ngày thi đầu tiên, một số hội đồng thi đã phát hiện các trường hợp thí sinh có F.

Tại tâm dịch lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh, trong các buổi thi ngày 7/7 đã phát hiện 6 trường hợp thí sinh liên quan đến COVID-19.

Cụ thể, trong buổi sáng 7/7 phát hiện ba trường hợp thí sinh F0. Tại điểm thi Trường Trung học cơ ở Đặng Trần Côn (quận Tân Phú) có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7. Ngày 7/7, thí sinh này không đến điểm thi. Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (quận 3) phát hiện một thí sinh có dấu hiệu sức khỏe bất thường khi đang thi môn Ngữ văn. Thí sinh được xét nghiệm nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cũng trong buổi sáng 7/7, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn (quận 7) có một thí sinh thuộc diện F0 đến làm thủ tục vào chiều ngày 6/7 và dự thi môn Ngữ văn sáng ngày 7/7.

Trong buổi chiều 7/7, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm ba trường hợp thí sinh có liên quan đến dịch COVID-19.

Cụ thể, tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Bàn Cờ (quận 3) có trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lý Phong (quận 5), sau khi thi xong môn Ngữ văn, một thí sinh nhận được báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cũng sau buổi thi môn Ngữ văn, một thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Bình Tây (quận 6) biết có người nhà là F0 và thí sinh nghỉ thi môn Toán buổi chiều cùng ngày.

[Tốt nghiệp THPT: Gần 24.000 thí sinh không thể dự thi vì COVID-19]

Các điểm thi phát hiện các trường hợp thí sinh có F đã thực hiện tách đôi phòng thi để đảm bảo giãn cách đồng thời cách ly các thí sinh có liên quan tại điểm thi.

Cũng trong ngày thi 7/7, quá trình truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19, tỉnh Thái Bình ghi nhận một thí sinh là F2 đã dự thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà). Ngành y tế đã thực hiện xét nghiệm nhanh cho thí sinh này và 4 giám thị coi thi, 24 thí sinh phòng thi. Kết quả, thí sinh F2 âm tính với SARS-CoV-2. Các mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Hội đồng thi Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà chuyển thí sinh này đến điểm thi số 36 đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình). Đây là điểm thi dành riêng cho các thí sinh F1, F2 và trong khu vực phong tỏa của tỉnh Thái Bình. Tính đến chiều 7/7, điểm thi này có 52 thí sinh; trong đó hai thí sinh F1, 29 thí sinh F2 và 21 thí sinh trong khu vực phong tỏa.

Bất ngờ phát hiện thí sinh có F, các hội đồng thi linh hoạt xử lý ảnh 2Lực lượng an ninh túc trực tại các điểm thi để đảm bảo an toàn và giãn cách. (Ảnh: PV)

Tại Đồng Tháp, hội đồng thi đã quyết định tạm dừng thi ở điểm thi Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 3 từ sáng nay vì phát hiện một thí sinh có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Toàn bộ thí sinh cùng phòng thi với thí sinh này sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2.

Đổi kế hoạch thi vào phút chót

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Giang Trần Tuấn Nam, tối 6/7, tỉnh Bắc Giang xuất hiện trường hợp thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 3 (huyện Lạng Giang) nghi ngờ mắc COVID-19, trong khi chiều cùng ngày, em này đã tới làm thủ tục dự thi.

Ngay đêm 6/7, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh họp khẩn cấp, quyết định dừng tổ chức thi ngày 7-8/7 tại điểm thi này để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho thí sinh, cán bộ làm thi. Theo đó, các thí sinh của điểm thi Trung học Phổ thông Lạng Giang số 3 sẽ chuyển sang thi đợt 2 cùng gần 2.600 thí sinh khác trên địa bàn tỉnh không đủ điều kiện dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngay trong đêm 6/7, các giáo viên đã gọi điện, nhắn tin thông báo tới các thí sinh của điểm thi này về quyết định dừng tổ chức thi đợt một. Hiểu được cảm xúc hụt hẫng của các em khi phải hoãn thi vào phút chót, các giáo viên đã động viên tinh thần để các em yên tâm tham gia kỳ thi vào đợt 2.

Cũng trong tối ngày 6/7, 7 thí sinh của tỉnh Nghệ An cũng bất ngờ nhận được thông báo lúc nửa đêm, nhưng với niềm vui vỡ òa khi được biết mình sẽ được dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 7/7. Đây là 7 thí sinh thuộc diện F1. Hội đồng thi tỉnh Nghệ An đã quyết định cho các thí sinh này được phép dự thi ở điểm thi riêng ngay khi thời gian bắt đầu làm bài thi chỉ còn tính bằng giờ, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đồng ý cho các địa phương được tổ chức thi cho thí sinh F1, F2 nếu đáp ứng được các điều kiện đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, các thí sinh trên toàn tỉnh sẽ vẫn tiếp tục dự thi nốt các môn cuối của kỳ thi trong khi toàn tỉnh sẽ thực hiện giãn cách và cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 8/7.

Hôm nay, các thí sinh sẽ dự thi ngày cuối của kỳ thi với các môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục