Belarus phản ứng trước lệnh trừng phạt của EU

Belarus tin rằng những biện pháp trừng phạt kinh tế EU áp đặt chống nước này không những không chấp nhận được, mà còn phản tác dụng.
Belarus tin rằng những biện pháp trừng phạt kinh tế mà Liên minh châu Âu (EU) ápđặt chống nước này không những không chấp nhận được, mà còn phản tác dụng.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/3 tại Minsk, Thứ trưởng Ngoại giao BelarusAlexander Guryanov nhấn mạnh rằng nước này lấy làm tiếc về những biện pháp hạnchế kinh tế mà EU áp đặt đối với Belarus, bởi vì các biện pháp này chắc chắn sẽảnh hưởng đến lợi ích của giới doanh nhân của cả hai bên.

Belarus hy vọng rằng EU sẽ cân nhắc lợi ích thương mại để có quyết định đúngđắn.

Theo con số thống kê năm 2011, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Belarus vàcác nước thành viên EU đạt mức 25 tỷ USD trong năm ngoái.Thặng dư thương mạicủa Belarus với EU đạt 7,5 tỷ USD.

Trong năm 2011, thị phần của EU trong xuất khẩu hàng hóa của Belarus cũngtăng 9% lên 39% so với năm trước đó.

Phản ứng nói trên được Minsk đưa ra sau khi Mỹ và EU tuyên bố sẽ áp dụng cácbiện pháp trừng phạt mới nhằm vào Belarus, làm cho quan hệ giữa Mỹ và EU vớiMinsk càng thêm trầm trọng sau 7 năm căng thẳng.

Trước đó, EU đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và trừng phạt kinh tế đối với cácquan chức Belarus, trong đó có Tổng thống Alexander Lukashenko, với cáo buộcđược cho là liên quan đến tình hình nhân quyền tại nước này.

Nga, Kazakhstan  và Belarus lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các lệnh trừng phạt nói trên, cho rằng chúng sẽ tạo ra rào cản trong buôn bán cùng những cảntrở phi lý cho việc hợp tác kinh tế giữa các chủ thể kinh doanh trong Không giankinh tế thống nhất (EEP) và Liên minh Hải quan (TS) gồm Nga, Belarus vàKazakhstan, gây tổn hại cho an ninh kinh tế của ba nước cũng như quá trình hợptác và phát triển liên kết tại lục địa Âu-Á.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Belarus và EU không ngừng leo thang, đặc biệtlà mới đây Belarus đã quyết định triệu hồi Đại sứ tại EU và Ba Lan để tham vấn,đồng thời yêu cầu Đại sứ Ba Lan và EU tại Belarus về nước.

Để trả đũa, EU cũng quyết định triệu hồi tất cả đại sứ của 27 nước thành viêntại Belarus./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục