Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 18/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này đã chính thức triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất và hiện đang đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh việc hợp tác với Nga trong triển khai hệ thống tên lửa này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chiến lược của Belarus, đồng thời là biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xung đột leo thang trong khu vực.
Theo ông Lukashenko, hệ thống tên lửa Oreshnik sẽ không được bố trí cố định tại một địa điểm mà có thể cơ động và triển khai tại nhiều vị trí khác nhau tùy theo tình hình. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống có thể tiến hành tấn công từ bất kỳ địa điểm nào. Ngoài ra, ông cũng cho biết Belarus đã tập hợp vài chục nghìn quân sẵn sàng tham gia vào các hoạt động quân sự khi bất ổn khu vực leo thang.
Hệ thống tên lửa Oreshnik có tầm bắn lên tới 5.500 km với tốc độ siêu vượt âm Mach 10, tương đương khoảng 3.439 m/giây. Loại tên lửa này được thiết kế tấn công các mục tiêu được bảo vệ cao, kể cả những mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Đáng chú ý, khi được triển khai với quy mô lớn, sức mạnh tấn công của hệ thống Oreshnik được đánh giá có thể tương đương với vũ khí hạt nhân./.