Bến Tre: Nước mặn vào sâu trong đất liền sớm

Nước có độ mặn từ 0,9-6,9 theo các sông vào sâu trong đất liền tỉnh Bến Tre từ 25-47km, sớm hơn trung bình nhiều năm một tháng.
Trong những ngày qua, biển Đông vào thời kỳ triều cường kết hợp với gió chướng thổi mạnh, nước có độ mặn từ 0,9-6,9 theo các sông Hàm Luông, Cổ Chiên, Cửa Đại vào sâu trong đất liền thuộc tỉnh Bến Tre từ 25-47km, sâu hơn cùng kỳ năm ngoái và sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng một tháng.

Đợt triều cường này độ mặn có thể cao hơn trong vài ngày tới, sau đó giảm theo triều. Trung tâm khí tượng thủy văn Bến Tre cảnh báo mùa khô năm nay nước mặn có thể xâm nhập rất sâu và diễn biến phức tạp.

Để đối phó với tình hình nước mặn dâng cao, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Bến Tre đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh cho phép công ty đầu tư dự án kéo dài thêm 5,4km đường ống dẫn nước ngọt thô để bổ sung nguồn nước ngọt thô cho nhà máy nước Sơn Đông, xã Sơn Đông (thành phố Bến Tre ); đồng thời nâng công suất nhà máy nước Sơn Đông từ 17.000m3/ngày đêm lên 32.000m3/ngày đêm./.

Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục