Benzema vươn lên dẫn dầu danh sách Vua phá lưới sau cú panenka

Karim Benzema đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League mùa này với 14 bàn sau khi lập cú đúp trong trận Real Madrid thua Man City 3-4 ở bán kết lượt đi.
Benzema vươn lên dẫn dầu danh sách Vua phá lưới sau cú panenka ảnh 1Benzema lạnh lùng thực hiện cú panenka để đánh bại Ederson. (Nguồn: Getty Images)

Karim Benzema tiếp tục thi đấu thăng hoa để giúp Real Madrid chỉ thua sát nút 3-4 trước Manchester City trên sân Etihad ở lượt đi bán kết Champions League.

Trong trận đấu này, siêu sao người Pháp đã tỏa sáng với một cú đúp, trong đó phải kể đến bàn thắng được thực hiện bởi cú panenka từ chấm 11m ở cuối trận đấu.

Với kết quả này, Real Madrid hy vọng có thể tạo nên cú ngược dòng giống ở Bernabeu như điều họ đã từng làm trước PSG khi tái đấu Man City ở bán kết lượt về.

Còn với cá nhân Benzema, cú panenka lạnh lùng hạ gục thủ môn Ederson đã giúp anh vươn lễn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League mùa này với 14 bàn thắng, nhiều hơn Robert Lewandowski 1 bàn.

[Man City đánh bại Real Madrid trong trận cầu có 7 bàn thắng]

Tuy nhiên, chân sút người Ba Lan không còn cơ hội nâng cao thành tích do Bayern Munich đã phải dừng cuộc chơi từ tứ kết.

Tương tự, thành tích của chân sút Sebastien Haller cũng dừng lại ở con số 11 do Ajax bị loại từ sớm hơn nữa (thua Benfica ở vòng 1/8).

Mohamed Salah, cầu thủ hiện đang xếp thứ tư trong danh sách với 8 bàn là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với Benzema khi Liverpool của anh còn hai trận phía trước với Villarreal.

Tuy nhiên, sẽ rất khó để ngôi sao người Ai Cập san bằng khoảng cách quá lớn giữa anh và Benzema, nhất là khi anh còn phải chia lửa với những đối tác khác trên hàng công như Sadio Mane, Diogo Jota hay Luis Diaz./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục