Biểu dương những nỗ lực cống hiến của các y, bác sỹ, nhân viên y tế

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Biểu dương những nỗ lực cống hiến của các y, bác sỹ, nhân viên y tế ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng tập thể Bệnh viện Quân y 103. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023), ngày 21/2, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Nhi Trung ương, lãnh đạo hai bệnh viện đã báo cáo và chia sẻ với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa những thành tựu nổi bật của đơn vị, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế đất nước đang dần phục hồi, đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, khám, điều trị, chăm sóc cho người bệnh; đào tạo, nghiên cứu khoa học; tinh thần thái độ, trách nhiệm, y đức được chú trọng.

Theo Thiếu tướng, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện luôn chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội trong thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết mọi vướng mắc, khó khăn về thủ tục cho nhân dân.

Công tác phối hợp hoạt động của bệnh viện với các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng, chính xác và thuận lợi; mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao. Cán bộ, chiến sỹ, nhân dân luôn luôn coi bệnh viện là một địa chỉ tin cậy gửi gắm mỗi khi có vấn đề về sức khỏe.

Biểu dương những nỗ lực cống hiến của các y, bác sỹ, nhân viên y tế ảnh 2Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Quân y 103. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cùng với đó, bệnh viện còn tích cực tham gia các hoạt động tập huấn, đào tạo cho các đơn vị tham gia Bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan và gần đây nhất là đoàn cán bộ, bác sỹ tham gia nhiệm vụ cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ…

Tự hào là đơn vị khám, chữa bệnh đầu ngành về chuyên khoa Nhi, báo cáo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn thử thách, nhưng chính điều đó đã đem lại sự khởi sắc và thay đổi tích cực cho bệnh viện trên chặng đường thực hiện sứ mệnh: "Tận tâm - Chất lượng vì sức khỏe trẻ em Việt Nam." Các chỉ số đạt và vượt mức kế hoạch năm.

Trong năm 2023, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện sẽ tập trung đảm bảo chất lượng và tiến độ Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 Quốc Oai. Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động, chuẩn bị tốt nhân lực, trang thiết bị, phương thức vận hành cho Cơ sở 2 nhằm giảm tải một số chuyên khoa cho Cơ sở 1.

[Ghi nhận những nỗ lực và kết quả của ngành Y tế trong năm 2022]

Ghi nhận nỗ lực cống hiến của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Nhi Trung ương, cũng như ngành Y cả nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng nhân Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tới các thế hệ thầy thuốc, cùng các lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hai bệnh viện; đồng thời, ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của hai bệnh viện và tập thể các thầy thuốc, y, bác sỹ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm chăm sóc tốt cho sức khỏe nhân dân.

Biểu dương những nỗ lực cống hiến của các y, bác sỹ, nhân viên y tế ảnh 3Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhi Trung ương nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bệnh viện tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng chuyên môn của các y, bác sỹ; giữ gìn y đức, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ gắn với việc chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế; xứng đáng là những bệnh viện tuyến đầu của cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, hai bệnh viện cần tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế.

"Tất cả chúng ta phải quán triệt tinh thần của Đảng, Nhà nước, tinh thần phục vụ nhân dân. Sức khỏe của nhân dân là phải đặt lên trên hết, đồng thời cũng phải bảo đảm được tính chuyên nghiệp, tính hiện đại, hội nhập quốc tế cho thật tốt, tự chủ, tự lực, tự cường, hội nhập quốc tế của y tế Việt Nam. Muốn làm chủ được, chúng ta phải có trình độ năng lực chuyên môn. Các đồng chí là tuyến cuối của cả nước,phải làm thật tốt hơn nữa," Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trước đó, chiều 20/2, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Y tế, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương Nguyễn Quốc Triệu.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe tới bác sỹ Nguyễn Quốc Triệu và toàn thể gia đình, mong muốn ông tiếp tục phát huy y đức, dìu dắt thế hệ kế cận và chăm sóc y tế cộng đồng, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu cho ngành Y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục