Bình Định: Nhiều địa phương khô hạn, thiếu nước trầm trọng

Từ đầu năm đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài nên đã làm cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định bị khô hạn và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Bình Định: Nhiều địa phương khô hạn, thiếu nước trầm trọng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ đầu năm đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài nên đã làm cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định bị khô hạn và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Bà Trần Thị Chanh, Trưởng thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, cho biết kể từ tháng 11/2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh rất ít mưa. Đặc biệt từ tháng Hai đến nay, nắng nóng diễn ra gay gắt đã làm cho hầu hết các giếng nước trong thôn đều bị cạn kiệt, khiến 580 hộ với 2.150 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, người dân địa phương phải mua nước từ nơi khác đến với giá 75.000 đồng/m3. Nhà nào dùng nhiều thì mỗi tháng phải chi phí đến 3-4 triệu đồng, ít hơn cũng đến 1-2 triệu đồng/tháng.

Chị Trần Thị Gái ở thôn Hòa Hội, có một giếng nước đào sau vườn, giếng sâu khoảng 7-8m nhưng hiện đã khô đáy. Gia đình chị đang kinh doanh nhà nghỉ, trước đây thường dùng nước ở giếng này, nhưng khi giếng bị khô cạn, chị phải thuê xe mua nước từ nơi khác đến, chi phí tiền nước lến đến 5 triệu đồng/tháng.

Tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, nguồn nước sinh hoạt của người dân ở đây cũng hết sức khó khăn. Ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Hải cho biết, nắng nóng đã khiến tất cả các giếng nước sinh hoạt trên của xã đều bị cạn kiệt.

Nhiều vùng sản xuất của xã Phước Thành, huyện Tuy Phước cũng đang bị thiếu nước trầm trọng. Người dân địa phương đã góp tiền cùng nhau thuê khoan trên 100 giếng khoan để lấy nước cứu 120ha lúa Hè Thu đang có nguy cơ khô cháy.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho huyện Phù Cát và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên cấp thoát nước Bình Định, khẩn trương lắp lại đường ống nước từ thị trấn Ngô Mây về cho thôn Hòa Hội sử dụng.

Đối với xã Nhơn Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch về xã để người dân sớm có nước sạch sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục