Bình Định thiếu nước sản xuất, sinh hoạt trên diện rộng

Hạn hán đã làm cho gần 5.600ha lúa và hoa màu ở Bình Định thiếu nước tưới dẫn đến khô cháy dần, trong khi đó trên 21.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Bình Định thiếu nước sản xuất, sinh hoạt trên diện rộng ảnh 1(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)

Ông Phan Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định, cho biết: Tình hình hạn hán diễn ra khá gay gắt trên địa bàn. Hạn hán đã làm cho gần 5.600ha lúa và hoa màu thiếu nước tưới dẫn đến khô cháy dần.

Ông Hải cho biết thêm 714ha lúa Hè Thu chưa gieo sạ được do thiếu nước. Các địa phương có diện tích cây trồng bị hạn nặng gồm Phù Mỹ, thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Cát.

Ngoài ra, nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều giếng, công trình nước tự chảy bị khô cạn. Trên 21.000 hộ dân (chiếm 6,6% tổng số dân nông thôn) bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Tây Sơn, An Nhơn, Phù Cát là những địa phương bị ảnh hưởng nặng. Riêng huyện Phù Mỹ có trên 5.630 hộ thiếu nước sinh hoạt do các giếng đã khô cạn.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương rà soát diện tích, điều kiện đất đai cụ thể trong từng vùng, để hướng dẫn nông dân chuyển đổi sản xuất lúa sang cây trồng cạn phù hợp.

Ở các khu vực hồ chứa còn nước tích trữ, bà con thực hiện tưới tiết kiệm, tưới ẩm, tưới phun và tưới khô xen kẽ tại những diện tích lúa và hoa màu.

Các địa phương cũng vận động người dân nạo vét giếng đào, khoan giếng mới để lấy nước phục vụ sinh hoạt; sử dụng phương tiện xe bồn cung cấp nước sinh hoạt cho những vùng đặc biệt khó khăn.

Do nắng hạn kéo dài, trữ lượng nước tại các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định chỉ còn hơn 266,5 triệu m3/575 triệu m3 (bằng 46 % tổng dung tích thiết kế ); trong đó, 67/161 hồ đã cạn đáy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục