Binh sỹ lục quân Iran tập trận gần biên giới Azerbaijan

Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn tướng Kioumars Heydari cho biết cuộc tập trận này là nhằm chống lại các mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực.
Binh sỹ lục quân Iran tập trận gần biên giới Azerbaijan ảnh 1Xe tăng, trực thăng, pháo binh và binh lính đang được triển khai tại một khu vực không xác định ở Tây Bắc Iran (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/10, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Lục quân Iran bắt đầu tập trận gần biên giới với Azerbaijan.

Cuộc tập trận diễn ra tại các khu vực ở Tây Bắc Iran. Truyền hình quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo đã phát cảnh các xe tăng, pháo và trực thăng tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn tướng Kioumars Heydari cho biết cuộc tập trận này là nhằm chống lại các mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực.

[Iran tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa vì mục đích quốc phòng]

Trong bối cảnh Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã chỉ trích việc Iran tiến hành cuộc tập trận trên, Chuẩn tướng Heydari khẳng định việc Tehran tôn trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Azerbaijan.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố trấn an những lo ngại của Baku về cuộc tập trận này.

Iran và Azerbaijan có đường biên giới chung dài khoảng 700 km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục