Iran tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa vì mục đích quốc phòng

Bộ Quốc phòng Iran khẳng định kế hoạch của quân đội Iran bao gồm việc “tăng cường lực lượng phòng thủ và không ngừng nâng cao năng lực trong ứng phó với các nguy cơ từ kẻ thù quốc gia…"
Iran tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa vì mục đích quốc phòng ảnh 1Một vụ phóng tên lửa của Iran. (Nguồn: Mei.edu)

Bộ Quốc phòng Iran ngày 21/8 tuyên bố đã và đang mở rộng biên giới an ninh ra ngoài lãnh thổ quốc gia, một thông điệp rõ ràng nhằm răn đe Israel và phương Tây.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hy vọng về khả năng phục hồi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ngày một xa vời.

Hãng tin Moj dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iran nhân kỷ niệm Ngày Công nghiệp quốc phòng Iran nêu rõ: “Nước ta có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mặt trận kháng chiến và mở rộng bán kính bảo vệ an ninh quốc gia ra ngoài biên giới lãnh thổ."

[Pháp, Đức và Anh bày tỏ quan ngại về việc Iran làm giàu urani]

Bộ trên cũng khẳng định kế hoạch của quân đội Iran bao gồm việc “tăng cường lực lượng phòng thủ và không ngừng nâng cao năng lực trong ứng phó với các nguy cơ từ kẻ thù quốc gia… Chúng ta không do dự trong thúc đẩy năng lực quân đội, bao gồm cả chương trình tên lửa phục vụ mục đích quốc phòng."

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngoại trưởng các nước Đức, Pháp và Anh vừa bày tỏ quan ngại trước việc Tehran tiếp tục vi phạm các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục