Mỹ đề cập về khả năng tiếp tục đàm phán hạt nhân với Iran

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ quan tâm đến việc cùng Iran trở lại thực hiện các điều kiện của thỏa thuận hạt nhân, song nhấn mạnh đề xuất này không có hiệu lực mãi mãi.
Mỹ đề cập về khả năng tiếp tục đàm phán hạt nhân với Iran ảnh 1Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 26/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu họp báo thường kỳ, ngày 29/7, Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại gián tiếp với Iran bàn về việc hai bên cùng trở lại thực hiện thỏa thuận hạt nhân, tuy nhiên một đề xuất như vậy sẽ không tồn tại mãi mãi.

Bà Jean-Pierre nói: "Thời điểm của vòng đàm phán thứ 7 chưa được công bố, chúng tôi cũng sẽ không suy đoán khi nào diễn ra... Thời điểm Iran hoàn tất chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống, chúng tôi sẵn sàng quay lại Vienna để tiếp tục đàm phán."

Bà nhấn mạnh rằng chính quyền Washington quan tâm đến việc cùng với Tehran trở lại thực hiện các điều kiện của thỏa thuận hạt nhân. Đồng thời, bà Jean-Pierre cũng nói rõ: "Đề xuất này sẽ không có hiệu lực mãi mãi."

[Ngoại trưởng Mỹ: Đàm phán với Iran không thể diễn ra vô hạn định]

Ngày 20/6, tại Vienna, đã kết thúc vòng đàm phán thứ 6 về việc khôi phục hoàn toàn Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), cũng như việc Washington quay trở lại thỏa thuận. Tiến trình đàm phán được tổ chức tại thủ đô nước Áo từ tháng 4.

Trước đó, tờ Washington Post trích dẫn các nguồn tin cho biết Iran sẽ không quay lại các cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna trước khi chính phủ của tân Tổng thống nước này là Ibrahim Raisi bắt đầu hoạt độngvào tháng 8.

Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 5/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”