Pháp, Đức và Anh bày tỏ quan ngại về việc Iran làm giàu urani

Ngoại trưởng của ba nước trên kêu gọi Iran ngay lập tức ngừng các hoạt động vi phạm Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Pháp, Đức và Anh bày tỏ quan ngại về việc Iran làm giàu urani ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/8, Pháp, Đức và Anh đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xung quanh việc Iran đã đạt tiến triển trong làm giàu urani, cho rằng điều này vi phạm nghiêm trọng các cam kết của Tehran.

Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng của ba nước trên kêu gọi Iran ngay lập tức ngừng các hoạt động vi phạm Thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ba nước này đồng thời hối thúc Iran sớm quay trở lại bàn đàm phán tại Vienna để có thể sớm khôi phục JCPOA.

Trong báo cáo được công bố ngày 16/8, IAEA xác nhận vào ngày 14/8 vừa qua, Iran 257g urani được làm giàu dưới dạng UF4 để sản xuất 200g kim loại urani làm giàu lên mức 20% U-235," đồng thời cho biết thêm rằng đây là khâu thứ ba trong kế hoạch bốn bước của Tehran. Bước thứ tư bao gồm việc chế tạo một thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân.

Phản ứng về báo cáo của IAEA, Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ: “Toàn bộ các chương trình hạt nhân và hành động (của Iran) đều tuân thủ hoàn toàn NPT (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân), cam kết bảo vệ của Iran và nằm dưới sự giám sát của IAEA như đã từng thông báo trước đây."

[Iran tuyên bố có thể làm giàu urani ở mức 90% khi cần thiết]

Chương trình làm giàu urani của Iran đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Mỹ cùng ba cường quốc châu Âu (Anh, Pháp, Đức) vì công nghệ và kiến thức trong quy trình này có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân. Iran khẳng định chương trình hoàn toàn vì mục đích hòa bình và đang phát triển một mẫu nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân mới.

Tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút khỏi JCPOA và đơn phương áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt cũ và mới đối với Iran. Đáp lại, Iran đã dần ngừng thực hiện các cam kết trong JCPOA từ tháng 5/2019.

Các bên bắt đầu đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận tại Vienna (Áo) từ tháng 4/2021, nhưng giữa Iran và Mỹ vẫn còn tồn tại những bất đồng nghiêm trọng. Vòng đàm phán thứ sáu đã kết thúc hôm 20/6 và các cuộc đàm phán hiện đang bị gián đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục