Bộ Công an Việt Nam chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa

Trên cơ sở các thỏa thuận được ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Bộ Công an đã tổ chức 2 chuyến thăm quan cho con thương binh, liệt sỹ cán bộ trong ngành.
Bộ Công an Việt Nam chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa ảnh 1Một góc thủ đô Moskva. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 27/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức buổi đón tiếp, gặp mặt đoàn con thương binh, liệt sỹ cán bộ Bộ Công an đang có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nga.

Dự buổi gặp mặt, về phía Đại sứ quán Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Trưởng Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Liên bang Nga Lê Quang Anh; Trưởng Bộ phận Lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga Mai Nguyễn Tuyết Hoa, cùng đại diện các phòng, ban của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Mở đầu buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng đoàn con thương binh, liệt sỹ cán bộ Bộ Công an đã giới thiệu về chương trình “Đền ơn, Đáp nghĩa” của Bộ Công an, cũng như thành phần 17 cháu là con của các cán bộ Bộ Công an đã hy sinh hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

[Các hoạt động thiết thực tri ân thương binh-liệt sỹ và người có công]

Theo ông Nguyễn Mạnh Dũng, Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, và đặc biệt là Bộ trưởng Tô Lâm rất quan tâm đến phong trào “Đền ơn, Đáp nghĩa” chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ.

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Mạnh Dũng cho biết sẽ cố gắng tổ chức cho các cháu một chuyến đi khoẻ mạnh, an toàn, bổ ích và có nhiều ý nghĩa trên đất nước Nga tươi đẹp. Ông cũng gửi lời cám ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức buổi đón tiếp long trọng và đầy ấm áp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ xúc động với ý nghĩa của chương trình “Đền ơn, Đáp nghĩa” lần này. Đại sứ Đặng Minh Khôi chia sẻ và gửi lời tri ân đối với sự mất mát của gia đình các cháu trong đoàn, đã góp phần mang lại bình yên của đất nước, của nhân dân.

Đại sứ khẳng định sự có mặt của đoàn các cháu ở đây cho thấy Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, đồng thời dặn dò các cháu nỗ lực học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của cha/mẹ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam đã tặng quà lưu niệm cho các cháu trong đoàn.

Hằng năm, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, làm tốt phong trào “Đền ơn, Đáp nghĩa,” “Ăn quả nhớ người trồng cây,” chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng trong Công an Nhân dân, thể hiện qua nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa.

Trên cơ sở các thỏa thuận được ký kết giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Bộ Công an đã tổ chức 2 chuyến thăm quan cho con thương binh, liệt sỹ cán bộ trong Bộ.

Chuyến đầu tiên được thực hiện vào năm 2019, song do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên năm nay hoạt động này mới bắt đầu được nối lại.

Chuyến thăm quan, nghỉ dưỡng lần này của Đoàn con thương binh, liệt sỹ cán bộ Bộ Công an sẽ kéo dài từ ngày 26/6-6/7 tại Moskva và Saint Peterburg, Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục