Bộ Giáo dục lên tiếng vụ học sinh tự tử vì bị trường kỷ luật dưới cờ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương xử lý vụ việc một cách thấu đáo, đúng pháp luật, động viên học sinh.
Bộ Giáo dục lên tiếng vụ học sinh tự tử vì bị trường kỷ luật dưới cờ ảnh 1Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương.

Liên quan đến thông tin học sinh lớp 10 Trung học phổ thông Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để lại "thư tuyệt mệnh" rồi tự tử, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay ngay sau khi nắm được thông tin báo chí phản ánh, Bộ đã yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương xử lý vụ việc một cách thấu đáo, đúng pháp luật.

Bộ cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình, ngành y tế để quan tâm, chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần học sinh, giúp em sớm ổn định để tiếp tục việc học tập.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên khẳng định hiện nay trong quy định về xử lý kỷ luật học sinh đã bãi bỏ hình thức kỷ luật trước toàn trường đồng thời không có hình thức kỷ luật cấm túc như Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương đã áp dụng với học sinh.

[Bộ Giáo dục: Thay đổi quy định về khen thưởng học sinh sau 32 năm]

Cũng theo ông Linh, hiện cơ quan công an đang vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ để xác định trách nhiệm của các bên liên quan và là cơ sở để chấn chỉnh các hoạt động giáo dục chưa phù hợp trong nhà trường.

Trong thời gian chờ kết luận điều tra, Bộ yêu cầu Sở và trường thường xuyên báo cáo về diễn biến và kết quả xử lý vụ việc.

Trước đó, như báo VietnamPlus đã đưa tin, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương đã có hình thức kỷ luật kiểm điểm dưới cờ và cấm túc hai tuần với em Nguyễn Thị Ngọc Y., học sinh lớp 10A4. Em Y. sau đó đã tự tử và để lại thư tuyệt mệnh lên ánh hình thức kỷ luật của trường là bạo lực tinh thần đối với học sinh. Em Y. đã được giáo viên chủ nhiệm phát hiện bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh của trường và đã được đưa đi cấp cứu, chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có quyết định đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Xương trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 7/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục