Bộ Ngoại giao Iran không chấp nhận Đại sứ mới của Thụy Điển

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết Tehran sẽ không chấp nhận đại sứ mới của Thụy Điển cho đến khi Stockholm có hành động nghiêm túc đối với tình trạng xúc phạm kinh Koran.
Bộ Ngoại giao Iran không chấp nhận Đại sứ mới của Thụy Điển ảnh 1Người Hồi giáo Iraq tuần hành ở Basra, phản đối việc đốt kinh Koran tại Thụy Điển, ngày 30/6/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran ngày 21/7 tuyên bố sẽ không cho phép đại sứ mới của Thụy Điển vào nước này, liên quan việc Stockholm cho phép tiến hành các cuộc biểu tình dẫn tới việc báng bổ kinh Koran.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết nhiệm kỳ của Đại sứ Thụy Điển tại nước này đã kết thúc và theo lệnh của Tổng thống Iran, Tehran sẽ không chấp nhận đại sứ mới của Thụy Điển cho đến khi Stockholm có hành động nghiêm túc đối với tình trạng xúc phạm kinh Koran.

Ông Amir-Abdollahian cũng đồng thời khẳng định Iran sẽ không cử đại sứ đến Thụy Điển.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran cũng đã điện đàm với người đồng cấp Thụy Điển Tobias Billstrom để thảo luận về vấn đề trên.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau một cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm người ở bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Tehran, nhằm lên án vụ báng bổ kinh Koran.

[Iraq thông báo đã yêu cầu trục xuất Đại sứ Thụy Điển tại Baghdad]

Nhiều cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức tại các thành phố lớn khác của Iran, như Tabriz ở vùng Tây Bắc, Mashhad ở Đông Bắc và Isfahan ở miền Trung.

Cũng trong ngày 21/7, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul-Gheit đã lên án việc liên tục xảy ra tình trạng một số phần tử cực đoan có hành vi báng bổ kinh Koran ở Stockholm.

Ông Aboul-Gheit nêu rõ “hành động đáng xấu hổ này” được xem là “một sự khiêu khích mạnh mẽ và không thể chấp nhận được” đối với người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng lên án những hành động kích động thù hận đối với hàng triệu người Hồi giáo. Ai Cập bày tỏ lo ngại về các hành vi báng bổ kinh Koran và bài Hồi giáo lặp đi lặp lại, cũng như sự gia tăng những ngôn từ kích động thù địch ở nhiều quốc gia, đồng thời cho biết thêm các hậu quả nghiêm trọng từ những sự việc này sẽ ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và nhân quyền trong xã hội.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, các quốc gia phải chịu trách nhiệm đối đầu và ngăn chặn những tội ác này, cũng như buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, ngày 20/7, một người tị nạn Iraq đã dẫm lên cuốn kinh Koran trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Cũng chính người này đã đốt một bản sao của kinh Koran vào tháng trước gây ra sự phẫn nỗ của cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới.

Bộ Ngoại giao các nước vùng Vịnh bao gồm Jordan, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đã lên án mạnh mẽ vụ việc trên.

Bộ Ngoại giao Jordan cho biết đã triệu tập đại biện Thụy Điển để phản đối về vụ xúc phạm kinh Koran, bình luận rằng “đây là biểu hiện của văn hóa thù hận, là sự khiêu khích rõ ràng đối với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo và là điều không thể biện minh bằng quyền tự do ngôn luận.”

Trong khi đó, Bahrain cũng lên tiếng chỉ trích, gọi đây là hành động “đáng xấu hổ và khiêu khích” cũng như kích động chủ nghĩa cực đoan và hận thù. Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết sẽ triệu tập đại sứ Thụy Điển để phản đối việc quốc gia Bắc Âu này tiếp tục để cho những kẻ cực đoan xúc phạm kinh Koran, cũng như hối thúc các biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Theo hãng thông tấn WAM, UAE cũng triệu tập đại biện lâm thời Thụy Điển để lên án mạnh mẽ việc hành vi báng bổ kinh Koran tái diễn tại quốc gia Bắc Âu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục