Bộ Quốc phòng Mỹ phát thải nhiều hơn cả các nước công nghiệp

Trong năm 2017, các hoạt động của Lầu Năm Góc đã thải ra 59 triệu tấn CO2 và các khí thải khác - con số này nhiều hơn cả lượng khí thải trong một năm của Thụy Điển và Bộ Đào Nha.
Trụ sở Lầu Năm góc tại Washington, DC, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trụ sở Lầu Năm góc tại Washington, DC, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo nghiên cứu của Đại học Brown được đăng trên tạp chí Nature ngày 12/6, hoạt động quốc phòng của Mỹ đang tạo ra lượng khí thải nhà kính lớn hơn nhiều nước công nghiệp khác.

Trong năm 2017, các hoạt động của Lầu Năm Góc, cơ quan phụ trách giám sát quân đội Mỹ, đã thải ra 59 triệu tấn CO2 và các khí thải khác.

Con số này nhiều hơn lượng khí thải trong một năm của Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Theo bảng xếp hạng carbon toàn cầu, Thụy Điển hiện đang xếp thứ 62, trong khi Bồ Đào Nhà xếp thứ 57 trên thế giới về khí thải.

Trung Quốc hiện là quốc gia có lượng khí phát thải CO2 lớn nhất thế giới, tiếp đó là Mỹ.

Nếu Lầu Năm Góc là một quốc gia, thì lượng khí thải này sẽ xếp thứ 55 trên thế giới.

Theo tác giả Neta Crawford, việc sử dụng và di chuyển binh sỹ, vũ khí chiếm tới 70% năng lượng được tiêu thụ của Lầu Năm Góc, chủ yếu là từ việc đốt nhiên liệu động cơ.

[Lượng khí phát thải carbon toàn cầu tăng cao nhất trong 9 năm qua]

Trong báo cáo được trình lên Quốc hội vào tháng Một vừa qua, Lầu Năm Góc đã coi vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh quốc gia và khởi động một số sáng kiến nhằm ứng phó với tác động này.

Nhà nghiên cứu Crawford cho biết Lầu Năm Góc đã giảm mạnh việc tiêu thụ nhiên liệu kể từ năm 2009, khi khiến các phương tiện hoạt động hiệu quả hơn, cũng như chuyển sang nguồn năng lượng sạch ở các căn cứ.

Tác giả nghiên cứu cho rằng cơ quan này còn có thể làm được tốt hơn thế qua việc giảm bớt các nhiệm vụ tốn nhiều nhiên liệu như tới Vịnh Persian để bảo vệ quyền tiếp cận dầu mỏ, bởi đây không còn là ưu tiên hàng đầu khi năng lượng tái tạo đang ngày càng phổ biến.

Tháng 11/2018, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo nhiệt độ toàn cầu đang trên đà tăng thêm 3-5độ C trong thế kỷ này, vượt xa mục tiêu toàn cầu về giảm mức tăng nhiệt độ xuống dưới 2 độ C.

Nghiên cứu nhấn mạnh việc nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 4 độ C sẽ làm tăng gấp 5 lần ảnh hưởng của khí hậu đến xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.