Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật
Tiếp tục chương trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần 54 (AMM-54), chiều 3/8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản theo hình thức trực tuyến.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quang cảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lễ khai mạc triển lãm ảnh và hội thảo với chủ đề "Kết nối ASEAN: Những thành quả to lớn giữa ASEAN và Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng," tổ chức ngày 18/10, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN.
Nhật Bản bảy tỏ muốn đóng góp vào việc thúc đẩy sự kết nối trong khu vực ASEAN bằng cách chia sẻ cơ sở hạ tầng chất lượng cao - lĩnh vực mà đất nước Mặt Trời mọc có rất nhiều kinh nghiệm.
Các nước ASEAN cũng nổi lên là điểm đến phổ biến cho các công ty Nhật Bản dịch chuyển khỏi Trung Quốc kể từ năm 2018, đầu tiên là do căng thẳng Mỹ-Trung và hiện giờ là do COVID-19.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN cũng như các doanh nghiệp thành viên quan tâm hơn nữa về thị trường ASEAN.
Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ giải thích về cam kết trung hòa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 của nước này, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ các nước ASEAN cắt giảm khí thải CO2.