Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức thi ở Hà Nội

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra phòng làm việc của điểm thi, phòng y tế, phòng thi, kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang tại trường THPT Chu Văn An.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức thi ở Hà Nội ảnh 1Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sáng 7/7, trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đến động viên thí sinh, cán bộ làm thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội.

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng và các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi thành phố.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra phòng làm việc của điểm thi, phòng y tế, phòng thi, kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi, công tác phân luồng thí sinh tại cổng trường, công tác chuẩn bị sẵn sàng trang, thiết bị y tế, phòng thi dự phòng, phòng cách ly… tại điểm thi.

Động viên các cán bộ làm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn; bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, bảo đảm quyền lợi của thí sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý thêm về việc đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ làm thi và thí sinh trong các buổi thi, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết có diễn biến bất thường.

Bộ trưởng động viên lực lượng tình nguyện viên, đoàn thanh niên làm nhiệm vụ hỗ trợ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi.

[Nỗ lực để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra an toàn, thành công]

Theo báo cáo của ông Lê Trung Tín, Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, điểm thi có 43 phòng và hơn 1.000 thí sinh. Toàn bộ cán bộ làm thi tại điểm thi đã được phổ biến và nắm vững quy chế thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19, điểm thi Trường Trung học phổ thông Chu Văn An chia 4 làn để học sinh đi vào. Tại mỗi làn đều có cán bộ y tế thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt cho thí sinh.

Các cán bộ làm việc tại điểm thi liên tục dùng loa nhắc thí sinh lên phòng thi ngay, không tụ tập dưới sân trường. Phía trong sân trường, điểm thi đặt các bảng thông báo sơ đồ phòng thi, danh sách thí sinh, thông điệp phòng chống dịch ở nơi dễ quan sát.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức thi ở Hà Nội ảnh 2Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi trường THCS Lý Thường Kiệt (phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cũng trong sáng 7/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa).

Tại điểm thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thực hiện hiện phòng, chống dịch của điểm thi, công tác phân luồng thí sinh, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, chuẩn bị trang, thiết bị y tế, phòng thi dự phòng, phòng cách ly… tại điểm thi.

Điểm thi Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt có 12 phòng thi với gần 290 thí sinh dự thi. Điểm thi này cùng 9 điểm thi khác của quận Đống Đa đều đã xây dựng kịch bản để chủ động cho tình huống phát sinh, kể cả phương án chuẩn bị nếu thời tiết có mưa lớn.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Đống Đa cho kỳ thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh gửi lời chúc tới tất cả các thí sinh dự thi, đồng thời tin tưởng, với sự chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và cơ sở, quận Đống Đa sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ, lực lượng phục vụ kỳ thi để kỳ thi được tổ chức chất lượng, thành công.

Trong buổi thi đầu tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã tới kiểm tra một số điểm thi gồm Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát (huyện Gia Lâm), Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức B (huyện Mỹ Đức).

Tại các điểm thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã kiểm tra công tác thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài; nhắc nhở cán bộ coi thi thực hiện nghiêm việc giãn cách thí sinh vừa đảm bảo phòng dịch, vừa thoáng mát trong điều kiện phòng thi không được bật điều hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục