Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Cà Mau

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh cần phải chú trọng phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, mặt trận tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Cà Mau ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Sáng 11/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Hưng Mỹ là xã duy nhất của tỉnh Cà Mau được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Tại ngày hội, đại biểu và nhân dân đã ôn lại 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022); 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022).

Ông Trịnh Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Mỹ chia sẻ ngày hội lần này là cơ hội quý nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

[Điện Biên: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Mường Nhé]

Từ đó, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào này phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết tỉnh đã có nhiều bước phát triển nhanh chóng trong đời sống-xã hội; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ; đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, toàn tỉnh hiện có 52/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện tích cực.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cà Mau đã không ngừng đoàn kết, chung sức, đồng lòng đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhất là trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng Hưng Mỹ luôn là xã điển hình về các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh để các địa phương khác học tập, làm theo.

Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Cà Mau ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen và quà của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tổ chức sôi nổi với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực trên các địa bàn cả nước. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Cà Mau nói chung, xã Hưng Mỹ nói riêng.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị và mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.”

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân,” nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Cần phải chú trọng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở những địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau, huyện Cái Nước và trực tiếp là của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Mỹ… phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưa cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà cán bộ và nhân dân ấp Thị Tường A và tham quan mô hình "camera an ninh" của lực lượng Công an xã Hưng Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục